Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình về hành vi “Đánh bạc”

NDO -

Chiều 3-9, thông tin chính thức cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố sáu đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, đáng chú ý có một phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình .                       

Ngôi nhà số 36, ngõ 357, tổ 19 đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung (T.P Thái Bình), nơi các đối tượng đánh bạc.
Ngôi nhà số 36, ngõ 357, tổ 19 đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung (T.P Thái Bình), nơi các đối tượng đánh bạc.

Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự gồm: Vũ Bình Giang (SN 1977), trú tại phường Kỳ Bá (T.P Thái Bình), là Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Phạm Xuân Huy (SN 1976), trú tại xã Đông Kinh huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình); Lại Thị Lan (SN 1980), trú tại phường Bồ Xuyên (T.P Thái Bình); Bùi Đức Trung (SN 1969), trú tại phường Quang Trung (T.P Thái Bình); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979), trú tại phường Kỳ Bá (T.P Thái Bình) và Đào Quốc Hưng (SN 1967), trú tại phường Quang Trung (T.P Thái Bình). Ra lệnh tạm giam đối với Hưng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22-8, tại số nhà 36, tổ 19, phường Quang Trung (T.P Thái Bình), các đối tượng Giang, Huy, Lan, Trung, Hưng có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm bằng bộ bài tú lơ khơ, giúp sức cho các đối tượng đánh bạc là Hà.

Qua kiểm tra, Tổ công tác của Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở Công an thành phố để làm rõ hành vi vi phạm. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61 triệu 300 nghìn đồng.

Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi bởi trong nhóm người đánh bạc có ông Vũ Bình Giang (SN 1977), là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Xác nhận sự việc này, bà Nguyễn Thị Như Hoa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình về việc giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Giang, Trung tâm đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo Sở Tư pháp.

Hiện Sở đã chỉ đạo Trung tâm làm thủ tục Đảng đối với trường hợp này.