Tạm giam hai đối tượng làm giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức

NDO -

Bằng hình thức hoạt động qua mạng xã hội Zalo, các đối tượng này đã làm giả 121 con dấu của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan điều tra.

Chiều nay, 5-9, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Pháp (sinh năm 1993, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), Trần Ngọc Trinh (sinh năm 1964, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan vụ án này.

Trước đó, ngày 27-5, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông Đoàn Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), với nội dung: “Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Giang nhận được một hình ảnh chụp tài liệu là giấy xác nhận tình trạng kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1987, trú tổ 51 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, ông Giang phát hiện phần xác nhận của UBND phường Thanh Khê Tây có chữ ký giả mạo chữ ký của ông Giang.

Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng làm giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức -0
 Các con dấu giả mà các đối tượng làm, sử dụng làm văn bản giả.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê phát hiện chữ ký giả này do nhóm người trên thực hiện.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Pháp và Trinh nhận làm các văn bản giả của các tổ chức, cá nhân cho người có nhu cầu. Lực lượng chức năng đã xác định được chủ tài khoản Zalo Gia Bảo là Mai Tài (sinh năm 1991, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng cung cấp tài liệu giả cho Trần Đình Pháp. Và Trần Ngọc Trinh là người trực tiếp làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho Tài và nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Trinh trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in tại cơ sở photocopy Uyên Vinh (trên đường Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước chỉnh sửa, in ra giấy. Sau đó, Trinh giả mạo chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả theo yêu cầu rồi liên lạc và giao tài liệu trên cho Tài tại nhiều địa điểm khác nhau. Mỗi văn bản được làm giả, các đối tượng thu lợi hai triệu đồng, rồi ăn chia với nhau.

Khám xét khẩn cấp, cơ sở photocopy của Trinh, lực lượng Công an thu giữ hai bộ máy vi tính, một máy in. Kiểm tra trong hai máy tính, lực lượng chức năng phát hiện 121 file con dấu giả được Trinh lưu trữ trong máy tính phục vụ cho việc làm giả văn bản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.