Tuyên phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

NDO -

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Tư (sinh năm 1982, thường trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cùng đồng bọn về tội “cướp tài sản” và “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 3/1/2013, tại TP Móng Cái, Hoàng Văn Tư cùng với Trần Văn Minh, Vy Văn Khìn, Tào Phả Sáng, Trưởng Văn Coóng đã có hành vi bắt giữ anh Hà Đạt Quyền, rồi dùng vũ lực, khống chế, đe dọa để chiếm đoạt 14.300 nhân dân tệ trị giá hơn 47 triệu đồng, sau đó, giữ anh Quyền làm con tin nhằm chiếm đoạt 75 nghìn nhân dân tệ, trị giá hơn 257 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22/1/2013, tại TP Móng Cái, Hoàng Văn Tư cùng Trần Văn Minh, Vy Văn Khìn, Vy Văn Sáng, Vi Văn Tuấn, Vi Văn Coóng đã có hành vi bắt giữ các anh: Trịnh Đức Phúc, Đường Quang Chính, Lý Minh, rồi dùng vũ lực, khống chế, đe dọa để chiếm đoạt 13.715 nhân dân tệ, trị giá hơn 45 triệu đồng, sau đó cùng Tào Phả Sáng giữ 3 người trên làm con tin nhằm chiếm đoạt 50 nghìn nhân dân tệ, trị giá hơn 167 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Hoàng Văn Tư cùng đồng bọn sử dụng vũ lực chiếm đoạt là hơn 93 triệu đồng; bắt cóc nhằm chiếm đoạt là hơn 425 triệu đồng.

Căn cứ kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hành vi nêu trên của bị cáo Hoàng Văn Tư đã phạm vào các tội: “cướp tài sản” và “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại các điểm a, e khoản 2 điều 133 và điểm b, khoản 3, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Tư thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự theo quy định tại điểm g (phạm tội từ 2 lần trở lên) khoản 1, điều 52 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tư 6 năm tù giam về tội “chiếm đoạt tài sản” và 9 năm tù giam về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt cho 2 tội trên là 15 năm tù giam.