Ảnh minh họa: TTXVN

Giảm hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2024-2029 với số lượng là 29.552 giấy phép, trong đó có 27.132 giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, 2.420 giấy phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang thăm, tặng quà cho 10 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang phối hợp cảnh sát biển siết chặt quản lý chống khai thác IUU

Chiều 21/3, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với Vùng Cảnh sát biển 4 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển, các hoạt động thực thi pháp luật, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên vùng biển Kiên Giang.
Các thành viên đoàn công tác kiểm tra chống khai thác IUU tại Cảng lạch Hới, thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa cần quyết liệt hơn trong chống khai thác IUU

Ngày 24/2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU và công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Những người xin tị nạn, chủ yếu đến từ Venezuela, nghỉ ngơi trong lều do chính quyền Mexico dựng gần biên giới ở Nuevo Laredo, Mexico, ngày 27/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Châu Mỹ đau đầu đối phó nạn di cư

Làn sóng di cư ở châu Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi năm 2023 ghi nhận con số kỷ lục hơn 513.000 người đi qua khu rừng rậm hiểm trở xuyên Colombia và Panama, gấp đôi con số của năm 2022. Bất chấp nguy hiểm trên hành trình di cư và tương lai không xác định, những đoàn người tiếp tục tiến về Bắc Mỹ, khiến các nước ở khu vực này đau đầu với bài toán ngăn chặn làn sóng di cư.
Tỉnh Bến Tre quản lý chặt chẽ việc khai thác hải sản trên biển.

Bến Tre nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian gần đây, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, tỉnh đã quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản trên biển thông qua việc tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm quy định giám sát hành trình tàu cá.
Người di cư ngủ trên boong của tàu cứu hộ “Ocean Viking” trên biển Địa Trung Hải ngày 6/11/2022 (Ảnh: SOS Mediterranee/ Reuters)

Người di cư bất hợp pháp: Vấn đề nóng ở Địa Trung Hải

Tổ chức SOS Mediterranee cho biết, tàu cứu hộ Ocean Viking vừa giải cứu hơn 600 người di cư đang lênh đênh trên Địa Trung Hải. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường vượt biển nguy hiểm nhất với người di cư này đã có ít nhất 1.848 người thiệt mạng khi tìm cách từ Bắc Phi đến Italia và Malta. Ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp là vấn đề nóng khiến các quốc gia ở cả hai bờ Địa Trung Hải phải đau đầu.

Chống gian lận hóa đơn điện tử

Trong những năm qua, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định người nộp thuế tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật… Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trục lợi, gian lận thuế, chiếm đoạt thuế Nhà nước.
Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tàu khai thác hải sản trên khu vực biển Bạch Long Vĩ.

Hải Phòng nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” IUU

Sáng 27/4, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) thành phố chủ trì đã đánh giá và triển khai các biện pháp tăng cường tiếp tục thực hiện chống khai thác IUU.
Nỗ lực chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp

Nỗ lực chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp

Quảng Trị đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong đó tập trung tuyên truyền cho ngư dân về thực thi pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, công tác theo dõi, kiểm tra kiểm soát hoạt động tàu cá thông qua hệ thống giám sát tàu cá được thực hiện nghiêm túc. Đến nay toàn tỉnh không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.
Thiết bị VMS đã được lắp đặt trên tàu cá.

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả các quy định về lĩnh vực thủy sản

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về lĩnh vực thủy sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU.