Cà Mau hội nghị phát động phong trào thi đua chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt.

Cà Mau phát động thi đua chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt

Chiều 4/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hội nghị phát động phong trào thi đua chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hành động mới nhất của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau nhằm từng bước tiến tới việc “nói không với khai thác có tính chất hủy diệt”, “nói không với xung điện, kích điện”.
Ngư dân Quảng Bình đưa lưới cá bè vàng vào bờ biển.

Quảng Bình: Ngư dân liên tục đánh bắt được số lượng lớn cá bè vàng

Những ngày này, thời tiết thuận lợi, vùng biển gần bờ ở tỉnh Quảng Bình liên tục xuất hiện luồng cá bè vàng. Nhờ vậy, dù ra khơi trong thời gian ngắn nhưng ngư dân nhiều nơi ở địa phương này đánh bắt được số lượng lớn cá bè vàng, thu nhập nhiều triệu đồng sau mỗi chuyến biển.
Nghề nuôi trồng thủy sản trong đó có nuôi biển đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực thủy sản của Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tháo gỡ khó khăn cho nuôi trồng thủy sản

Nghề nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi biển đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực thủy sản của Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nghề nuôi biển hiện nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề về giống còn chưa chủ động, giống giả, kém, không rõ nguồn gốc, nhập lậu còn nhiều. Về thức ăn, vẫn dùng cua, cá là chính gây ô nhiễm môi trường.
Tỉnh Bến Tre quản lý chặt chẽ việc khai thác hải sản trên biển.

Bến Tre nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian gần đây, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, tỉnh đã quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản trên biển thông qua việc tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm quy định giám sát hành trình tàu cá.
Cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc và quà tặng ngư dân tại cảng Bến Đầm, huyện Côn đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: nhandan.vn)

Khẩn trương, quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU

Đã gần 6 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngành thủy sản nước ta vẫn chưa gỡ được cảnh báo này khiến việc xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống ngư dân và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân về đánh bắt thủy sản trên biển, chống khai thác IUU.

Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời xử lý kịp thời vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.
Ngư dân Phú Yên khai thác cá ngừ đại dương chấp hành tốt việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phú Yên kêu gọi chống khai thác thủy sản IUU

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn vừa có thư kêu gọi gửi chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân; chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên kêu gọi hưởng ứng việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Ngư dân Phú Yên đánh bắt cá ngừ. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

Tập trung các giải pháp giúp ngành thủy sản sớm gỡ “thẻ vàng” của EC

Sau 5 năm Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các Bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Phía EC ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua, tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn hạn chế và không đồng đều, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa để sớm giúp ngành thủy sản nước ta tháo gỡ “thẻ vàng” từ EC.
Mua bán hải sản tại cảng cá Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Tàu kiểm ngư tuần tra trên biển nhằm góp phần chống khai thác IUU.

Nhiều giải pháp gỡ cảnh báo “thẻ vàng” tại Phú Yên

Từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Phú Yên và ý thức của ngư dân đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.