Tiếp nhận lao động Việt Nam trở về từ Campuchia

NDO - Sáng 1/9, 26 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao động đã được Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia bàn giao cho phía Việt Nam tại cặp Cửa khẩu quốc tế Phnom Den (tỉnh Takeo)-Tịnh Biên (tỉnh An Giang).
0:00 / 0:00
0:00
26 lao động Việt Nam được tiếp nhận qua cửa khẩu Phnom Den-Tịnh Biên.
26 lao động Việt Nam được tiếp nhận qua cửa khẩu Phnom Den-Tịnh Biên.

Trước đó, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia; tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin các trường hợp là công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Campuchia.

Trong số 26 người trở về nước nêu trên, có 11 trường hợp được lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ khi rà soát Casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thom, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) sau vụ việc 40 lao động vượt sông Bình Di về Việt Nam.

Theo lời kể của các lao động cùng làm việc, trong số này có 1 lao động nam, sinh năm 1997, bị bảo vệ Casino Rich World bắt lại và bắn 2 phát đạn cao su vào đầu khi vượt sông không thành công vào ngày18/8. Hiện sức khỏe của lao động này đã hồi phục.

Việc tiếp nhận thêm 26 lao động Việt Nam do Tổng cục Di trú Campuchia bàn giao tại cửa khẩu thể hiện sự nỗ lực bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam, cũng như sự hợp tác chặt chẽ của nhà chức trách Campuchia.

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng Campuchia tiến hành kiểm tra nhiều doanh nghiệp tại một số thành phố và địa phương, như Phnom Penh, Kandal, Preah Sihanouk... Chính quyền thông báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc đối với cơ sở kinh doanh nào có liên quan đến hoạt động giam giữ, buôn bán và ngược đãi người lao động.

Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia cũng đã thiết lập đường dây nóng đặc biệt (117) để tiếp nhận và phản hồi thông tin về các trường hợp tra tấn, giam giữ người bất hợp pháp; kêu gọi người dân Campuchia và xã hội hợp tác xóa bỏ mọi hình thức buôn bán người và giam giữ người trái pháp luật.