Ảnh minh họa. (Nguồn: UNICEF)

Cùng hành động để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 5/12, hơn 100 đại biểu đại diện đại diện Ủy ban bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN, Ban Thư ký ASEAN; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức phi Chính phủ quốc tế, tổ chức xã hội; một số sở, ban, ngành và đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực ở địa phương đã tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN).
Nhóm trông trẻ tự phát tại địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh GIA TUỆ)

Bất an với những nhóm trẻ, lớp học tư thục tự phát

Thời gian qua, việc các nhóm, lớp học tư thục độc lập được thành lập đã góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống giáo dục công lập. Tuy nhiên, quá trình hoạt động các nhóm lớp tư thục độc lập còn tồn tại nhiều hạn chế, khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn, gây tâm lý bất an, lo lắng cho các bậc cha mẹ.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi với luật sư tại phiên tòa giả định chuyên đề “Nói không với bạo hành trẻ em”. (Ảnh TUYẾT NHUNG)

Ngăn chặn hành vi bạo hành trẻ em

Những năm gần đây, tình trạng bạo hành trẻ em trong gia đình ngày một gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ. Nguyên nhân trước hết là nhận thức của gia đình, cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và phần nào bị xem nhẹ. Nhiều người coi chuyện đánh con là bình thường, dẫn đến bạo hành trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội.
Dành tình cảm, sự quan tâm chăm sóc cho trẻ em là cách tốt nhất để phòng, chống bạo lực trẻ em. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)

Nghiêm trị mọi hành vi gây thương tổn và xâm hại tới quyền trẻ em

Bạo hành trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội, với nhiều hình thức đa dạng, phức tạp, đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, nặng nề đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, cũng như tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Ðể góp phần ngăn chặn, giải quyết tình trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng với những giải pháp toàn diện, thiết thực.
Ảnh được cắt từ clip trên internet.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ cơ sở giáo dục có bảo mẫu đè ngửa trẻ ép ăn cơm

Tối 14/3, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Dũng cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xác minh thông tin trẻ bị bảo mẫu đè ngửa, ép ăn cơm; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Hữu Phúc (áo nâu). (Ảnh: Công an TP Sóc Trăng cung cấp)

Khởi tố kẻ bạo hành, gây thương tích nhiều trẻ em ở Sóc Trăng

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Hữu Phúc, sinh năm 1973, ngụ tại số 849, đường Lê Đại Hành, khóm 6, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về hành vi hành hạ, cố ý gây thương tích nhiều trẻ em.

Ảnh minh họa.

Đề nghị sớm làm rõ vụ bé gái ở Hà Nội tử vong

Trước thông tin về vụ việc bé gái ở quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) tử vong bất thường vừa qua, ngày 18/9, Hội đồng đội Trung ương đã chỉ đạo Hội đồng Đội TP Hà Nội khẩn trương nắm bắt thông tin, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hết sức quan tâm, tích cực, khẩn trương triển khai xử lý vụ việc.

Lớp mầm non độc lập Sao Việt đã tạm thời bị đình chỉ hoạt động để điều tra, làm rõ vụ bạo hành trẻ em.

Xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ em ở Thái Bình

Ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ký công văn gửi Công an thành phố Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong yêu cầu xác minh thông tin về việc một cô giáo mầm non có hành vi giữ tay, nhét giẻ vào miệng một bé trai được đăng tải trên trang mạng xã hội ngày 28/6.