Vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị bạo hành: Xương đùi cháu bé đã gãy khoảng 1 tháng trước

NDO - Bé gái hơn 2 tháng tuổi ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từng bị bạn trai của mẹ bạo hành nhiều lần trước khi nhập viện cấp cứu. Từ hình ảnh chụp X-quang, bác sĩ nhận định, xương đùi cháu bé đã bị gãy khoảng 1 tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
Bé C. được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Bé C. được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Ngày 22/5, tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, chúng tôi chứng kiến bé gái N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi) bị bạo hành nguy kịch vẫn đang thở máy, sức khỏe rất yếu, đang được điều trị tích cực.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, qua hình ảnh chụp X-quang, nhận định, bé C. từng bị bạo hành, vì xương đùi bị gãy khoảng 1 tháng trước.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, chiều tối 20/5, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành.

Tiến hành chẩn đoán, xác định bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não, phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, tối 21/5, Công an TP Đà Lạt quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt; bạn trai của N.T.H.A, mẹ bé C.), nghi phạm bạo hành bé C., để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị bạo hành: Xương đùi cháu bé đã gãy khoảng 1 tháng trước ảnh 1
Trần Hoài Thương đã bị bắt giữ.

Bước đầu, Thương khai nhận, trong quá trình sống với chị A., Thương thấy bé C. hay khóc nên vào các ngày 14 và 16/4, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé.

Đêm 19/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng chị A. sử dụng. Đến trưa 20/5, Thương cho bé C. uống sữa nhưng bé không uống, cho nên y dùng núm vú giả đặt vào miệng bé và dán băng keo. Khi thấy bé khó thở, Thương mới mở băng keo.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thương tiếp tục tát vào vùng mặt, đầu, làm bé C. khó thở và ngất. Lúc này, Thương mới đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng nói mình là hàng xóm, như thông tin đã đưa ban đầu.

Theo Công an TP Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và mẹ bé C. đều dương tính với ma túy. Thương từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị xử phạt 2 năm tù vào năm 2016.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.