Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: kinhtetrunguong.vn

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chiều 8/3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao kinh tế trong thu hút nguồn lực phát triển đất nước

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính bền vững, bao trùm hơn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh và khó lường, đòi hỏi ngoại giao kinh tế phải phát huy được vai trò tiên phong của mình để thu hút nguồn lực bên ngoài cho thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển.
Toàn cảnh hội nghị.

Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Quang cảnh buổi làm việc, khảo sát tại Quảng Bình.

Đoàn công tác Trung ương khảo sát về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Quảng Bình

Ngày 2/11, Đoàn khảo sát (nhóm 2) của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại địa phương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Công bố quyết định thành lập đoàn giám sát và thông qua kế hoạch giám sát Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng 13/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập đoàn giám sát và thông qua kế hoạch giám sát Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Huy động các sáng kiến cho lộ trình phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam

Ngày 14/9, tại thành phố Nam Định, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ I. Diễn đàn nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra và huy động các sáng kiến đóng góp cho lộ trình phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Muốn đi xa và nhanh Việt Nam vẫn cần phát triển thị trường nước ngoài

Muốn đi xa và nhanh Việt Nam vẫn cần phát triển thị trường nước ngoài

TS Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, việc phát triển thị trường nội địa trong khi kinh tế đang khó khăn là lối đi đúng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải là con đường dài hạn của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Trong dài hạn, kinh tế Việt Nam vẫn phải dựa vào thị trường quốc tế rộng lớn để tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô và chuyên môn hóa theo lợi thế cạnh tranh.
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu kết luận.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư

Ngày 15/8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Chiều 27/7, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn.
Đoàn giám sát thực tế tại một hộ dân xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận nhiều ý kiến về vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ninh Bình

Ngày 27/6, Đoàn giám sát chuyên đề, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Rừng tự nhiên ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được giữ gìn phát triển tốt.

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Bắc Trung Bộ

Những năm qua, các tỉnh Bắc Trung Bộ tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, Bắc Trung Bộ thành khu vực có diện tích rừng lớn, chiếm hơn 21,2% diện tích rừng cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác bảo vệ, phát triển rừng trong khu vực còn nhiều vướng mắc cần sớm giải quyết để rừng thật sự là “vàng”.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương với tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chiều 28/3, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/2/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, ngành tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng các đề án quan trọng trong lĩnh vực tài chính-ngân sách nhà nước, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, cân đối bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Quang cảnh hội nghị.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Chiều 14/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.