Bài ca thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ

Ngay khi bước chân lên đảo, nhiều cảnh vật  mới lạ hiện ra trước mắt làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Một trục đường giao thông rộng 10 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m, bằng bê-tông kèm hai hàng cây cao vút, xanh ngắt chạy dọc theo đảo; trụ sở cơ quan công an, tòa án, Viện Kiểm sát, thuế vụ, ban quản lý cảng, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trường học, nhà trẻ, trạm hải đăng, trạm điện gió, trạm thu phát truyền thanh, truyền hình, câu lạc bộ tuổi trẻ, đường dẫn điện, cột chiếu sáng, đài tưởng niệm, khu nhà ở của cán bộ, công nhân viên thuộc huyện đảo được xây dựng cơ bản, khang trang, đủ tiện nghi làm việc và sinh hoạt, được bao bọc bởi hơn  7.000 m2 công viên cây xanh với đủ các loại cây cảnh, được cắt tỉa, chăm sóc kỳ công và hơn 10.000 cây ăn quả, quanh năm cho trái chín tạo cảnh quan sinh động, tràn đầy sức trẻ. Nhìn nơi đây giống y như một thị tứ sầm uất ở vùng đồng bằng ven biển trong đất liền.

Cách đây 15 năm đảo Bạch Long Vĩ còn hoang sơ, do chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì đáng kể, chỉ vài doanh trại của các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ giữ đảo được xây dựng nhưng chưa kiên cố, trụ sở các cơ quan khí tượng thủy văn còn tạm bợ, chưa có điện, đường, trường, trạm. Nhưng từ khi có Ðội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong TP Hải Phòng đã làm thay đổi đảo Bạch Long Vĩ. Những công trình kể trên là do chính bàn tay của cán bộ, đội viên Ðội Thanh niên xung phong trên đảo làm nên. Với sức trẻ và niềm đam mê "xây cuộc sống mới" họ đã viết nên bài ca TNXP trên đảo Bạch Long Vĩ. Hòn đảo này đang thu hút đông đảo cư dân từ nhiều nơi trong đất liền ra sinh cơ lập nghiệp, các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế, đưa vị thế của đảo lên tầm cao mới.

Trao đổi ý kiến với chị Vũ Thị Ngân, Ðội trưởng Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ, được biết: Ðơn vị được Thành đoàn Hải Phòng thành lập vào đầu năm 1993, có nhiệm vụ xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ. Toàn đội có 62 cán bộ, đội viên được chọn lựa từ đoàn viên, thanh niên trẻ, khỏe, có bản lĩnh, giàu nhiệt huyết, tính kỷ luật cao ở các  huyện, thị thuộc TP Hải Phòng. Ngày đầu mới ra đảo, do phải vượt qua sóng to, gió lớn, với thời gian 26 giờ đồng hồ trên biển cả mênh mông, lại gặp phải khí hậu thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ, cuộc sống phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, một số đội viên tỏ ra chán nản, có người muốn chuyển làm công việc khác, có người muốn quay trở về đất liền. Trước thực trạng đó, Ban chỉ huy đội đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp để ổn định tư tưởng, xác định trách nhiệm cho các đội viên; tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị hải quân, biên phòng trên đảo tạo điều kiện về nơi ăn, chỗ ở để giải quyết những khó khăn trước mắt; đề cao vai trò các đảng viên gương mẫu, tiên phong trong nói và làm; mở đợt giáo dục chính trị, quán triệt sâu sắc vị trí, tầm quan trọng đảo Bạch Long Vĩ đối với chủ quyền lãnh hải và an ninh quốc gia, ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc với nhiều nội dung thiết thực, như trong chống Mỹ, cứu nước, trước cuộc chiến cam go, ác liệt lực lượng thanh niên xung phong không sợ hy sinh, gian khổ, xả thân vì nước; gồng mình chịu đựng bom đạn địch, gồng mình vượt lên tiếp lương, tải đạn, san lấp hố bom, mở đường, dẫn lối, phục vụ chiến trường, cứu chữa thương bệnh binh, góp phần quan trọng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Chính những tư liệu thực tế sinh động ấy đã giúp anh chị em trong đội củng cố nhận thức, nâng cao ý chí, quyết tâm, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, ra sức xây dựng đảo giàu mạnh.

15 năm ra đảo, lực lượng thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ lớn mạnh không ngừng. Hiện có một chi bộ với 13 đảng viên, hội phụ nữ gần 30 hội viên, đoàn thanh niên có hơn 40 đoàn viên, công đoàn 30 hội viên, chữ thập đỏ hơn 20 hội viên, có trung đội dân quân tự vệ, trang bị đủ vũ khí bộ binh. Qua phân tích chất lượng hằng năm, tổ chức Ðảng đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể đều đạt xuất sắc. Các tổ chức này vừa là tế bào hệ thống chính trị huyện đảo, vừa là điểm  tựa vững chắc về tinh thần để cán bộ, đội viên yên tâm gắn bó lâu dài với đảo. Ðiều dễ nhận thấy trong đội có 27 gia đình là những cặp vợ chồng trẻ, qua "chung lưng đấu cật" và "tâm đầu ý hợp" họ đã nên vợ, nên chồng, thật sự là chủ nhân của đảo; thu nhập hằng năm của mỗi hộ tính trung bình hơn 35 triệu đồng. Họ đang là nòng cốt cho khu dân cư văn hóa, ngày càng sinh sôi trên đảo. Những kết quả mà đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ làm được có ý nghĩa nền móng vững chắc, tạo đà cho huyện đảo phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn  hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Khi tìm hiểu lực lượng Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ tham gia thực hiện phong trào "Ngày biên phòng", đồng chí Ðội trưởng cho biết: Những năm qua tình hình an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ khá phức tạp. Phát huy vai trò nòng cốt dân quân tự vệ trên đảo, đội đã tích cực phối hợp Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, đấu tranh ngăn chặn hàng chục vụ khai thác thủy sản bằng chất nổ, sắp xếp lại 127 tàu, thuyền không đủ điều kiện đánh bắt tuyến khơi, lộng về hoạt động đúng tuyến bờ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Ðội đã tổ chức 13 đợt phổ biến cho ngư dân nắm vững Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định nghề cá Việt Nam - Trung Quốc; cấp phát hơn 1.000 tài liệu, 100 bản đồ tuyên truyền những quy định của Nhà nước khi hoạt động khai thác hải sản trên Vịnh Bắc Bộ, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển Tổ quốc.

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Dự
(Bộ Tư lệnh BÐBP)