Ba cặp vận động viên Việt Nam lọt vào tứ kết môn bóng bàn nội dung đánh đôi

NDO -

Ngày 17/5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương, môn bóng bàn SEA Games 31 tiếp tục diễn ra các nội dung đánh đôi.

Các vận động viên Việt Nam thi đấu với vận động viên Thái Lan nội dung đôi nam-nữ.
Các vận động viên Việt Nam thi đấu với vận động viên Thái Lan nội dung đôi nam-nữ.

Ở vòng loại nội dung đôi nam, Lê Đình Đức-Đinh Anh Hoàng của Việt Nam thắng đôi Chee Feng-Wann Sing của Malaysia 3-2 để lọt vào tứ kết.

Tại vòng loại đôi nam, 1 cặp vận động viên khác của Việt Nam là Nguyễn Anh Tú-Đoàn Bá Tuấn Anh được đặc cách không phải thi đấu do là đương kim vô địch SEA Games.

Ở nội dung tứ kết đôi nam-nữ, cả 2 cặp vận động viên của Việt Nam đều bị loại. Trong đó cặp đôi Nguyễn Đức Tuân-Bùi Ngọc Lan đã thua cặp đôi Phakpoom-Orawan của Thái Lan với tỷ số 1-3; cặp đôi Đinh Anh Hoàng-Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Việt Nam thất bại trước cặp Padasak-Suthasini của Thái Lan với tỷ số 0-3.

Ở vòng loại nội dung đôi nữ, 2 vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Vũ Hoài Thanh của Việt Nam không vượt qua cặp đôi Joyce Laude-Cruz của Philippines và bị loại với tỷ số 2-3.

Ở cặp đấu giữa cặp đôi Trần Mai Ngọc-Nguyễn Thị Nga của Việt Nam gặp cặp Thiphakone và Nitnapha của Lào, các cô gái Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để vào tứ kết.

SEA Games 31 tại Việt Nam