Bên lề SEA Games 31

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

Với ngôi vô địch SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập kỷ lục bảy lần vô địch đại hội, hai lần có ba lần vô địch liên tiếp. Ngay sau trận thắng Thái Lan tối 21/5, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận thưởng từ nhiều đơn vị. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng hai tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng một tỷ đồng. 

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. (Ảnh: Thành Đạt)
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. (Ảnh: Thành Đạt)

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC thưởng nóng ba tỷ đồng. Một số doanh nghiệp, đơn vị cũng tặng thêm 1,5 tỷ đồng. Trước trận chung kết, đội cũng được nhận thưởng hơn hai tỷ đồng. Theo lãnh đạo VFF, sau SEA Games 31, Liên đoàn Bóng đá Pháp đã chủ động mời đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp đá giao hữu. Đây là cơ hội để đội có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới World Cup nữ 2023. 

Các môn thi đấu diễn ra công bằng, khách quan

Theo Phó Tổng cục trưởng Thể dục-Thể thao Lê Thị Hoàng Yến, tại hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ ba của SEA Games 31 với sự tham dự của hàng trăm nhà báo của Việt Nam và các nước ASEAN nhằm tổng kết, đánh giá về SEA Games 31, các đại biểu có chung nhận định về các cuộc thi đấu ở đại hội lần này đều diễn ra công bằng, khách quan, cao thượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao, không chỉ ở những môn Olympic với các quy định, điều luật rõ ràng mà cả các môn chấm bằng cảm tính như nhiều môn võ cũng không ngoại lệ. 

Lãnh đạo đoàn thể thao các nước hài lòng với công tác tổ chức chuyên môn của chủ nhà Việt Nam, không có phàn nàn hay khiếu kiện, khiếu nại nào. Vận hành 40 môn thi đấu của SEA Games 31 là đội ngũ trọng tài, giám sát của các liên đoàn châu Á và Đông Nam Á của môn thể thao đó. 

Thêm hai cặp chị em đoạt huy chương tại SEA Games 31

Bên cạnh cặp hai chị em ruột Mỹ Hạnh - Mỹ Trang cùng đoạt Huy chương Vàng môn vật, một cặp chị em ruột khác là hai võ sĩ Thanh Thủy và Hoàng Thành cũng vừa mang về hai Huy chương Vàng cho đội tuyển judo Việt Nam. Thanh Thủy từng dự Olympic Tokyo 2020 và lần này tại SEA Games 31 trên sân nhà đã đoạt Huy chương Vàng ở hạng 52 kg nữ. Em trai cô là Hoàng Thành cũng xuất sắc vô địch ở hạng 55 kg nam. Thanh Thủy rất vui khi cả hai chị em cùng chiến thắng. 

Cô cho biết: “Nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp chúng tôi thành công và hai Huy chương Vàng hôm nay là hoàn toàn xứng đáng”. Một cặp chị em ruột là hai cô gái Việt kiều Trương Thảo My - Trương Thảo Vy đã thu hút sự chú ý của các cổ động viên bởi vẻ đẹp và ấn tượng khi góp công vào tấm Huy chương Bạc của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tại đại hội. 

Indonesia đầu tư mạnh cho bơi sau SEA Games 31

Với thành tích giành được hai Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng, vượt thành tích ở kỳ SEA Games 2019. Liên đoàn bơi lội Indonesia cho biết sẽ đẩy mạnh công tác huấn luyện vận động viên, trẻ hóa đội tuyển quốc gia, tăng chỉ tiêu vận động viên bơi trong kỳ SEA Games 32. Hai Huy chương Vàng nêu trên đã giúp “giải cơn khát vàng” của các nữ vận động viên bơi Indonesia sau 11 năm.

Chủ tịch Quốc hội Singapore đánh giá cao về SEA Games 31

Mới đây, tờ Strait Times đã dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Singapore về công tác tổ chức SEA Games 31. 

Theo ông nhận xét: “Thật khó để tổ chức một kỳ SEA Games giữa lúc còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng nhiều vấn đề khác kèm theo. Để làm được điều đó, Việt Nam cho thấy họ ở đẳng cấp cao. Tôi đã trao đổi với các thành viên đoàn thể thao Singapore, họ cảm thấy mọi thứ đều ổn, đặc biệt là tình cảm nồng ấm, hữu nghị và thân thiện tại đây. Tôi thật sự hạnh phúc khi Việt Nam đăng cai và tổ chức một kỳ SEA Games cho các nước trong khu vực”.

SEA Games 31 tại Việt Nam