Hà Nội chủ động phòng, chống ngập úng khu vực tổ chức Lễ bế mạc SEA Games 31

NDO -

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong tối và đêm 23/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực chung quanh khu vực Sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Ngọc Anh)
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực chung quanh khu vực Sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Ngọc Anh)

Để phục vụ Lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) diễn ra tối 23/5 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động nhân lực tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải bảo đảm thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa lớn; vận hành các cửa phai, trạm bơm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống thoát nước; đồng thời tăng cường bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực, nhất là các máy bơm công suất lớn trong khu vực diễn ra Lễ bế mạc để bảo đảm công tác thoát nước, phòng chống úng ngập.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương cho biết, mặc dù từ ngày 22/5 đến nay mưa lớn tại Hà nội gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhưng nhờ chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống thoát nước, phòng chống úng ngập phục vụ SEA Games 31, đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực, xử lý nhanh chóng các sự cố thoát nước tại các địa điểm tổ chức SEA Games 31, nhất là khu vực chung quanh Sân vận động Mỹ Đình, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, các địa điểm lưu trú của các đoàn vận động viên. Nhờ đó, các khu vực này không xảy ra ngập úng. Trong tối nay, đơn vị huy động 100% nhân lực ứng trực, bảo đảm công tác thoát nước phục vụ Lễ bế mạc SEA Games 31.