Cà Mau công bố các Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh sau hợp nhất
Chiều 31/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ tại các chuyên ngành cấp tỉnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đầu tư công
Có 279 kết quả
Chiều 31/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ tại các chuyên ngành cấp tỉnh.
Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm. Tại kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng, để kịp thời ban hành các quy định thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa chào mừng Tết Dương lịch 2026. Thành phố sẽ bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026.
Chỉ còn rất ít thời gian nữa là khép lại năm 2025, trong khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ì ạch, chưa đạt yêu cầu đề ra.
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tình hình vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước của Hà Nội trong 11 tháng năm 2025 cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc mạnh mẽ, giải ngân đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.
Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mục tiêu của việc sắp xếp nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ký, ban hành quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (gọi tắt là Tổ công tác).
Chỉ còn chưa đầy hai tháng để giải ngân số vốn đầu tư công hơn 50.000 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một áp lực rất lớn. Những chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp đã được đưa ra, song điều quan trọng hơn cả là tinh thần đó phải được hiện thực hóa trong từng công trình, dự án, từng khâu tổ chức thực hiện.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6095/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2025, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân vốn đầu tư công hơn 83,7 nghìn tỷ đồng. Còn tổng mức vốn thành phố giao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là 103,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,28 lần so với năm 2024.
Trong bối cảnh chuyển giao chức năng quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng loạt dự án giao thông, được bàn giao từ huyện, thành phố về ban chuyên ngành. Cộng thêm khó khăn do thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu phải triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 237/CĐ-TTg gửi các bộ, ngành, địa phương về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Ngày 28/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
ỦY ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6207/UBND-KT triển khai thực hiện Kết luận số 203-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 366/NQ-CP của Chính phủ.
Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng được xem là khâu then chốt. Các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai công tác này; nhiều ban quản lý dự án thực hiện làm việc “3 ca, 4 kíp” để kịp thời giải ngân và bố trí nguồn vốn ngân sách hiệu quả, đúng quy định.
Sáng 14/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở xã hội, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Góp ý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị sửa luật cần xử lý triệt để các điểm “vướng” trong quy định để tránh chồng chéo, kéo dài thời gian, nhất là ở khâu cấp phép và thẩm tra dự án, cũng như dứt khoát khắc phục “căn bệnh trầm kha” dự án bị điều chỉnh nhiều lần, đội vốn.
Ngoài áp lực tiến độ, hiện tại chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình Trường Liên cấp Si Pa Phìn - công trình trọng điểm của Điện Biên, đang gặp nhiều khó khăn vì vốn chưa đáp ứng tiến độ thi công trên thực địa...
Sáng 7/11, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).
Nghị định 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài vừa có hiệu lực từ ngày 10/9/2025 với nhiều giải pháp nâng cao tính chủ động, linh hoạt hơn trong tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn quốc tế.
Chiều 3/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi sáp nhập đến nay và định hướng những công việc trọng tâm trong thời gian tới.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu đổi mới cách xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm phân cấp mạnh cho địa phương, tinh gọn, tránh chồng chéo và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.
Ngày 30/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường.
Cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 con số từ năm 2026 là nhiệm vụ khó khăn song Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn để hiện thực hóa các mục tiêu này.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ đầu năm 2025 đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước tăng cao hơn cùng kỳ; trong đó, nhiều tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng đã vươn lên trở thành điểm sáng trong việc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm yêu cầu và chất lượng đề ra.
Ngày 28/10, tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 22 nghị quyết quan trọng, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn; đồng thời tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, tạo đà bứt phá cho giai đoạn mới.
Nhiều dự án giao thông khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công nhằm góp phần quá trình giải ngân đầu tư công. Tuy vậy, có dự án sắp hoàn thành trước kế hoạch đặt ra, cũng có dự án kéo dài nhiều năm liên tục chỉ vì chưa có mặt bằng để triển khai thi công.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này những tháng cuối năm thành phố phải nỗ lực, quyết tâm lớn. Cùng với hai động lực chính là tiêu dùng và xuất khẩu, việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công được xác định là chìa khóa giúp thành phố tăng tốc và về đích đúng kỳ vọng.
Sáng 25/10, ngay sau lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các tân Phó Thủ tướng Chính phủ, tân Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên mới (2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng).