Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Hà Lan ký kết thỏa thuận hợp tác.

10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Hải quan năm 2023

Hướng tới mục tiêu tổng quát xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh, năm 2023, Tổng cục Hải quan đã có những chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành vượt khó cùng cộng đồng doanh nghiệp, đưa hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đất nước trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu.
Đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 tại tỉnh Điện Biên.

Còn tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, e ngại, sợ trách nhiệm

Sáng 8/1, phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế; làm một số chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo tại Điện Biên không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

[Ảnh] Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 5,05%

Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 5,05%

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê về tình hình kinh tế trong năm 2023, bên cạnh những điểm sáng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải ngân vốn đầu tư, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,05% so với năm trước, là một mức tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo toàn diện với chiến lược bài bản, chính sách ưu đãi vượt trội

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2023 (TECHFEST - WHISE 2023) do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển năm 2023 với chủ đề “Kiến trúc - tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”.

Kiên Giang: Khai mạc triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển năm 2023

Triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển năm 2023 (Expo kiến trúc 2023) lần đầu tiên được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp về bản sắc kiến trúc Việt Nam, đồng thời thể hiện được những mục tiêu quản lý và phát triển đô thị bền vững; thể hiện khả năng thích ứng cao với công nghệ, chuyển đổi số; tạo cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
Trao bằng khen tặng 26 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Bảo tồn, phát huy và nhân lên giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc chúng ta

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2023) và kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2023). Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự và chủ trì, cùng sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ văn hóa tại 63 điểm cầu trên cả nước.
Tác phẩm Mẹ con cá Voi săn mồi ở biển Bình Định của tác giả Đặng Văn Hải, thể loại ảnh hiện thực.

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023 - Bước trưởng thành của các tay máy trẻ

Diễn ra từ ngày 25/8 đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023 là một sự kiện quan trọng của Nhiếp ảnh Việt Nam và là sân chơi bổ ích, hấp dẫn của giới trẻ yêu nhiếp ảnh trong cả nước, là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam

Tối 17/8, tại Khu Liên hợp Thể thao huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi lần thứ 20, năm 2023, với chủ đề “Sắc màu văn hóa vùng tây Quảng Nam-Khát vọng phát triển”, nhằm giới thiệu bức tranh đa màu sắc thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, những phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân miền núi.
Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi trường THPT Trần Phú. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng hoàn tất công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất. Hội đồng thi đang tiến hành ráp phách, đối soát dữ liệu điểm, kiểm dò để chuyển dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Khai thác than Công ty than Hà Tu.

TKV cung ứng hơn 21 triệu tấn than cho hộ điện trong 6 tháng năm 2023

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp phải những khó khăn do chịu tác động của kinh tế thế giới và tiến độ công tác xin gia hạn, cấp mới giấy phép khai thác bị chậm; áp lực sản xuất than cho điện tăng cao; diễn biến phức tạp của thời tiết với những ngày mưa lớn, kéo dài.