Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

NDO -

Tối 17/5, tại thị trấn Khe Tre, huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14 năm 2022.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), nhằm khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn của đồng bào miền núi Thừa Thiên Huế đối với Bác Hồ kính yêu, khẳng định niềm tin, quyết tâm mãi mãi đi theo Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Ngày hội diễn ra từ ngày 16 đến 18/5, thu hút gần 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, vận động viên, các chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn và đồng bào các dân tộc Pa Kô, Pa Hy, Cơ Tu, Tà Ôi... ở các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) tham gia.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế -0
 Ngày hội nhằm bảo tồn, giới thiệu những giá trị văn hóa các dân tộc miền núi.

Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ và luân phiên tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá, góp phần kích cầu, thúc đẩy du lịch phát triển sau một thời gian dài gián đoạn do dịch Covid-19.

Ngoài các hoạt động chính của Ngày hội như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trang phục truyền thống, cồng chiêng; hội thi thể dục thể thao; trưng bày, triển lãm hình ảnh tiêu biểu về các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm trở lại đây; trình diễn nghề thủ công truyền thống; hoạt động du lịch ẩm thực, giới thiệu các điểm đến, tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đặc biệt là hoạt động tái hiện lễ hội mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Qua 13 lần tổ chức, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành một hoạt động văn hóa ý nghĩa, thắm tình đoàn kết các dân tộc anh em, là nơi đồng bào giao lưu, phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo, đa dạng của các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.