Quang cảnh buổi làm việc.

Lâm Đồng tạo điều kiện tốt nhất để TKV hoạt động và phát triển

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) là nhà đầu tư quan trọng và chiến lược của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan trực thuộc nhanh chóng xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho TKV hoạt động và phát triển.
Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ (hiện tại) có công suất 650.000 tấn alumin/năm, đóng góp cho ngân sách tỉnh Đắk Nông mỗi năm khoảng 500 tỷ đồng.

Khoảng 30.000 tỷ đồng mở rộng nhà máy Alumin Nhân Cơ

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị thực hiện dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Theo đó, TKV dự kiến đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất alumin thứ 2 Nhà máy Alumin Nhân Cơ, với công suất 1,2 triệu tấn/năm.
Trong quý I, ngành than đã sản xuất 10,5 triệu tấn than nguyên khai, sản xuất 10,05 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 12,71 triệu tấn than; trong đó, than cung ứng cho sản xuất điện đạt 10,8 triệu tấn.

Quý I, cung ứng cho sản xuất điện gần 11 triệu tấn than

Với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong quý I vừa qua cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, cung cấp than cho sản xuất điện đúng tiến độ, bảo đảm an toàn hệ thống điện cho phát điện các tháng mùa khô.
Tiêu thụ mẻ than đầu tiên trong ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025 tại cảng Cửa Ông.

Khí thế lao động những ngày đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều sôi động khí thế thi đua lao động sản xuất với quyết tâm cao, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Từ thành thị, mỏ than đến những vùng nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, lực lượng công nhân, nông dân đã khẩn trương bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh với niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa, đạt nhiều thắng lợi, cùng đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới.
Tháng 1 vừa qua, TKV đạt sản lượng than nguyên khai sản xuất 2,95 triệu tấn, tiêu thụ 3,69 triệu tấn.

TKV sản xuất gần 3 triệu tấn than trong tháng 1

Ngày 11/2, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác, trong tháng 1 vừa qua, các đơn vị trực thuộc TKV đã nỗ lực phối hợp điều hành kế hoạch sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt gần 3 triệu tấn, tiêu thụ gần 3,7 triệu tấn, doanh thu hơn 12.200 tỷ đồng.
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV tiến hành bàn giao về cho địa phương hơn 100ha đất sau khai thác bô xít, đã phục hồi môi trường bằng việc trồng rừng keo theo quy định.

Đắk Nông thu hồi hơn 100ha đất sau khai thác bô xít

Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV cho biết, theo Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án khai thác bô xít Nhân Cơ-Đắk Nông, sau khi khai thác, sẽ tiến hành cải tạo mỏ, hoàn thổ và trồng cây keo lai. Tuy nhiên, với mong muốn nâng cao giá trị sử dụng đất đối với khu vực đã khai thác hết trữ lượng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có nhiều văn bản chỉ đạo đơn vị lập thủ tục trả lại một phần diện tích đất đã khai thác hết khoáng sản.
Tổ công tác 1644 kiến nghị tỉnh Đắk Nông chỉ đạo lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không đủ điều kiện tái định cư nhưng chưa nhận tiền (14 hộ/12,7ha) để bàn giao mặt bằng cho Công ty Nhôm Đắk Nông tiếp tục thực hiện việc khai thác tại khu vực xã Nghĩa Thắng thuộc khai trường năm thứ 7 đến năm thứ 8.

Đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguyên liệu cho Nhà máy alumin Nhân Cơ

Theo đánh giá của Tổ công tác 1644 (Tổ công tác xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV) các cơ cơ quan, đơn vị có liên quan đã có sự đồng hành, phối kết hợp tốt với Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trong việc tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất của Nhà máy alumin Nhân Cơ, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trong 10 tháng qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiêu thụ 37,76 triệu tấn than, trong đó cung cấp cho các hộ điện 32,37 triệu tấn.

10 tháng, TKV cung cấp cho điện gần 32,4 triệu tấn than

Ngày 31/10, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 10 tháng qua, tập đoàn đã tiêu thụ 37,76 triệu tấn than, trong đó cung cấp cho các hộ điện 32,37 triệu tấn. Các đơn vị sản xuất  than của tập đoàn đã khai thác 30,66 triệu tấn than nguyên khai, sàng tuyển, chế biến gần 41 triệu tấn than thương phẩm; bốc xúc hơn 118 triệu m3 đất đá, đào 218.415m lò.
Lãnh đạo TKV hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập, đời sống cho hàng chục nghìn người lao động, trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang tích cực đi đầu trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Nhất là những thời điểm xảy ra thiên tai lịch sử tại miền bắc như trong tháng 9 vừa qua.
Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) bốc xúc than cho các hộ tiêu thụ.

Ngành than đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững

30 năm trước, ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 563/TTg thành lập Tổng công ty Than Việt Nam (TVN), tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính thức đi vào hoạt động năm 1995; trực tiếp chịu sự quản lý, điều hành của Chính phủ, có nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh than theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế,...
Thợ lò Công ty than Hạ Long hô vang khẩu hiệu an toàn trước khi vào ca sản xuất.

Ngành than nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão số 3

Sau những ngày gián đoạn phải tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3, đến thời điểm này, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lần lượt được cấp điện trở lại, nhanh chóng ổn định sản xuất-kinh doanh với yêu cầu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân (thứ 3 từ trái sang) đi thăm hỏi, động viên các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3.

TKV chia sẻ, hỗ trợ các gia đình thợ mỏ bị thiệt hại do bão số 3

Cùng với tích cực khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão số 3, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công đoàn TKV đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, bố trí ăn, nghỉ, chăm lo chu đáo cho người lao động đang tạm nghỉ việc, hỗ trợ những gia đình công nhân lao động bị thiệt hại.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam kiểm tra việc phòng chống, ứng phó bão số 3 và hoàn lưu bão tại Công ty Than Thống Nhất.

Than Thống Nhất triển khai sản xuất trở lại

Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, từ 21 giờ ngày 9/9, ngành điện đã cấp điện trở lại trong khu vực, công ty tiến hành ngay việc củng cố đường lò, công trường sản xuất,... Bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, công ty triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường. Ngay trong ca đầu tiên, công ty đã sản xuất được hơn 1.500 tấn than, đạt khoảng 70% sản lượng so với thông thường.
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn TKV chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Công ty cổ phần Than Hà Tu.

TKV kiểm tra phòng chống bão số 3 tại các đơn vị khai thác than

Sáng 6/9, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 và mưa lớn tại một số đơn vị, khu vực khai thác, sản xuất than trọng điểm vùng Cẩm Phả và Hòn Gai.
Tổng doanh thu của TKV trong giai đoạn 1994-2023 đạt 1,9 triệu tỷ đồng, bình quân đạt 65,7 nghìn tỷ đồng/năm.

Ngành than khẳng định vị thế một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia

Trong chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có quá trình tăng trưởng vượt bậc, ổn định, bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. Hành trình không ngừng kiến tạo để bứt phá của TKV được ghi nhận với những bước tiến mới về hạ tầng công nghệ và trình độ khai thác, về trách nhiệm với địa phương trong tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, mục tiêu xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh, phát triển bền vững.
Lãnh đạo Phân xưởng Khai thác 8, Công ty Than Mạo Khê trao đổi công việc với thợ lò Bùi Văn Khoa (áo xanh).

Những cánh chim đầu đàn của ngành than

Tại các mỏ hầm lò ở tỉnh Quảng Ninh, danh sách những thợ mỏ lao động thu nhập cao ngày càng được nối dài và họ chính là những người lao động đạt thành tích xuất sắc. Mô hình các câu lạc bộ thợ mỏ thu nhập cao, bình quân từ 300 đến 500 triệu đồng/năm, cá biệt có người hơn 600 triệu đồng/năm nhanh chóng phát huy được hiệu quả và trở thành niềm tự hào của ngành than.
TKV đang tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và thương mại than”; nghiên cứu đầu tư ra nước ngoài, tăng cường nhập khẩu, pha trộn than để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

TKV duy trì khả năng tự chủ tài chính ổn định ở mức cao

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, hệ số tài chính của Tập đoàn tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép, thể hiện khả năng tự chủ về tài chính và bảo đảm tính thanh khoản trong toàn Tập đoàn.
Trong 6 tháng qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt lợi nhuận 2.280 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch.

TKV nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch

Trong 6 tháng qua, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 88.672 tỷ đồng, bằng 106,2% so cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến đạt 2.280 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch. TKV đã bảo đảm cung cấp đủ than cho điện, sản lượng tăng hơn 2 triệu tấn so cùng kỳ năm 2023.
Bốc xúc, chế biến than tại Công ty tuyển than Cửa Ông.

Cung cấp cho ngành điện gần 23,5 triệu tấn than, tăng 2 triệu tấn

Ngày 29/6, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, TKV đã tiêu thụ 26,77 triệu tấn than, đạt 53,5 % kế hoạch và bằng 108,6 % so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 23,47 triệu tấn, đạt 56 % kế hoạch và bằng 112,5 % so với cùng kỳ, tương ứng tăng 2 triệu tấn.
Trong quý I/2024, TKV đã sản xuất gần 10 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 12 triệu tấn.

Quý I, TKV sản xuất gần 10 triệu tấn than

Ngày 1/4, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tối đa; hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành. Trong đó, TKV đã sản xuất gần 10 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 12 triệu tấn.
Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (Công ty Tuyển than Hòn Gai, thuộc TKV) được quy hoạch bảo đảm giữ gìn môi trường gắn với phát triển sản xuất.

TKV tiến tới mô hình sản xuất xanh

Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất song hành với gìn giữ môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất, chế biến và sàng tuyển than tập trung nguồn lực hiện đại hóa công nghệ khai thác, xử lý bụi, trồng cây xanh,... TKV và các đơn vị đang tiến tới hoàn thiện mô hình “sản xuất xanh”, bảo vệ môi trường.