Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Hành trình Đỏ năm 2023. (Ảnh: Gia Thắng)

Hành trình “Kết nối dòng máu Việt” tiếp nhận hơn 115.000 đơn vị máu

Hành trình Đỏ lần thứ XI-năm 2023 với sứ mệnh cao cả “Kết nối dòng máu Việt” đã được tổ chức rộng rãi tại 46 tỉnh, thành phố. Hành trình Đỏ không chỉ là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, mà còn khơi dậy tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tô thắm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Anh Trần Minh Mến (Bình Thuận).

Những ngân hàng "máu sống"

Hai năm nay, anh Trần Minh Mến (Bình Thuận) nghỉ hẳn việc bảo vệ, túc trực ở Bệnh viện Khu vực phía nam Bình Thuận. Ai cần có máu, anh “điều động” thành viên câu lạc bộ. Bất kể ngày hay đêm, anh trở thành “tổng đài máu” của hàng vạn người bệnh nơi đây.
Dấu ấn những “thủ lĩnh” phong trào vận động hiến máu tình nguyện

Dấu ấn những “thủ lĩnh” phong trào vận động hiến máu tình nguyện

“Bố mẹ bảo tôi nếu thiếu tiền sẽ gửi xuống, đừng đi bán máu”, anh Nguyễn Đức Thuận kể lại. Còn Tiến sĩ Trần Ngọc Quế thì không quên kỷ niệm cả nhóm sinh viên y khoa vận động hiến máu những năm 1990 đã bị phụ huynh của một bạn sinh viên mắng, đuổi đánh vì không đồng ý cho con hiến máu.
Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho người tham gia hiến máu tình nguyện.

Hành trình đỏ tại xứ Tuyên

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ quốc gia, tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ 21, năm 2023 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Tuyên”.
Ông Phan Văn Hiệp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thông qua Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Vân Canh ban đầu với 15 thành viên.

Bình Định thành lập “Ngân hàng máu sống” đầu tiên ở huyện miền núi Vân Canh

Kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Chương trình Hành trình Đỏ, tỉnh Bình Định đã triển khai 5 ngày hội hiến máu tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, huyện miền núi Vân Canh lần đầu hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng đất Võ” và ra mắt Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.
Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát động Hành trình Đỏ lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Công ty Cổ Phần VTVCorp tổ chức khai mạc chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 11, năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng từ Thành phố mang tên Bác”.
Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng phương án phù hợp bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 720.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu.
Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023, đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia hiến máu tình nguyện.

Quảng Ngãi hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

Sáng 11/6, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023 với chủ đề “Quảng Ngãi - Giọt hồng gắn kết yêu thương” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.
Bạc Liêu phấn đấu tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu.

Bạc Liêu phấn đấu tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu

Sau một ngày thực hiện Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức, chỉ tính trong ngày 5/6, chương trình đã vận động được gần 2.000 người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu. Bạc Liêu phấn đấu kết thúc đợt vận động sẽ tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia hiến máu hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ năm 2022.

Phú Yên phát động hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ năm 2022

Sáng 9/7, tại thành phố Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ năm 2022 và Ngày hội hiến máu với chủ đề “Giọt hồng Phú Yên” kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
12 cá nhân có thành tích xuất sắc hiến máu liên tục nhiều năm tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình Đỏ “Kết nối dòng máu Việt” tiếp nhận 40.000 túi máu tình nguyện

Sáng 7/7, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức đã khai mạc, thu hút đông đảo người dân thành phố, sinh viên, nhân viên, người lao động… tham gia hiến máu.