Wushu Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Đồng

NDO -

Tối 27/9, đội tuyển wushu Việt Nam đã giành thêm 2 Huy chương Đồng bộ môn wushu nội dung tán thủ sau màn thi đấu của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) và Hứa Văn Đoàn (56kg nam).

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (áo xanh) giành Huy chương Đồng tán thủ hạng 60kg nữ. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (áo xanh) giành Huy chương Đồng tán thủ hạng 60kg nữ. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Đến với bán kết nội dung tán thủ hạng 60kg nữ khuôn khổ ASIAD 19, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy nhận kỳ vọng khi đối thủ của cô là đối thủ đến từ Ấn Độ Devi Naorem, được đánh giá vừa sức để Thu Thủy có thể giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, bước vào màn so tài, Thu Thuỷ tương đối căng thẳng và để đối thủ bắt bài. Devi Naorem nhiều lần túm chân võ sĩ Việt Nam và quật ngã thành công. Thu Thủy thậm chí đã bị văng ra ngoài thảm đấu. Thế trận một chiều dẫn tới kết quả chung cuộc 0-2, Thu Thuỷ mang về Huy chương Đồng.

Wushu Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Đồng ảnh 1

Hứa Văn Đoàn (áo đỏ) giành Huy chương Đồng tán thủ hạng 56kg nam. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Ở hạng 56kg nam nội dung tán thủ, võ sĩ Hứa Văn Đoàn gặp đối thủ hạng nặng của Trung Quốc là Jiang Haidong. Trước đối thủ vượt trội về thể hình, Văn Đoàn chấp nhận bị áp đảo và thua với tỷ số 0-2, giành Huy chương Đồng.

Như vậy, đây là chiếc Huy chương Đồng thứ 3 của đội tuyển wushu Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (27/9) sau khi Dương Thúy Vi đoạt Huy chương Đồng wushu nội dung kiếm thuật và thương thuật.

Ngày mai (28/9), bộ môn wushu tại ASIAD 19 sẽ tranh tài ngày cuối với các trận chung kết. Đội tuyển wushu Việt Nam kết thúc thi đấu khi giành được 3 Huy chương Đồng ở bộ môn này.

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang có 10 Huy chương, trong đó gồm 1 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng sau 5 ngày thi đấu chính thức của ASIAD 19.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 140 Huy chương, trong đó có 76 Huy chương Vàng, 43 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng. Tiếp theo đó là các Đoàn Hàn Quốc và Nhật Bản với khoảng cách rất xa so với đoàn chủ nhà khi mới có lần lượt 19 và 15 Huy chương Vàng.

Thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 27/9

4 Huy chương Đồng:

1. Bạc Thị Khiêm: Taekwondo (67kg)

2. Dương Thúy Vi: Wushu (Kiếm thuật + thương thuật)

3. Nguyễn Thị Thu Thủy: Wushu (tán thủ 60kg)

4. Hứa Văn Đoàn: Wushu (tán thủ 56kg)