Báo cáo viên trình tại hội thảo.

Vai trò báo chí trong chống buôn bán động vật hoang dã trái phép

Trong hai ngày 28 và 29/9, tại Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWP) tổ chức hội thảo “Tập huấn tăng cường năng lực báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã trái phép”.
Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh NINH MẠNH THẮNG)

Ninh Bình xây dựng thương hiệu địa phương

Thời gian gần đây, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu địa phương nhằm hiện thực hóa khát vọng (đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050): Là một trong những tỉnh khá, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng; là một trong những trung tâm du lịch cấp quốc gia, đẳng cấp quốc tế; là miền đất đáng sống, an toàn và thân thiện.
Khách du lịch tham gia Giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths 2023’’. (Ảnh: Minh Quang)

Du lịch gắn với hoạt động thể thao hút khách đến Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đang hướng tới phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, trong đó có hình thái du lịch thể thao xuyên rừng. Việc này có mục đích là nhằm nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân về công tác bảo vệ sự đa dạng sinh học vùng rừng mưa nhiệt đới.
Kiểm tra cứu hộ các cá thể tê tê bị buôn bán, vận chuyển trái phép.

Cứu hộ nhiều cá thể tê tê quý hiếm từ buôn bán trái phép

Ngày 29/12, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình đã cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm. Số động vật hoang dã nêu trên do Công an tỉnh Thanh Hóa tịch thu từ một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp.
Vườn quốc gia Cúc Phương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Vườn quốc gia Cúc Phương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 2/12, Vườn quốc gia Cúc Phương - Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vườn quốc gia Cúc Phương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Cúc Phương

Trong Thư chúc mừng dịp Vườn quốc gia Cúc Phương kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1962-2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ của ngành lâm nghiệp nói chung và của Vườn quốc gia Cúc Phương nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Cầy văn bắc được cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Nình Bình.

Cứu hộ khẩn cấp 2 cá thể cầy vằn bắc quý hiếm

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cứu hộ thành công 2 cá thể cầy vằn bắc quý hiếm tịch thu từ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép ở huyện Ngọc Lặc.
Tham quan mô hình sa bàn 3D có sự tham gia xây dựng của cộng đồng trong vùng.

Mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Ngày 5/7, tại Vườn quốc gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã tổ chức báo cáo và bàn giao dự án xây dựng mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững, có sự tham gia của cộng đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương.

Sau khi được chăm sóc sức khỏe, nhiều cá thể cầy vòi mốc được tái thả về không gian sống tự nhiên ở vườn quốc gia Cúc Phương.

Tái thả 30 cá thể cầy vòi mốc về vườn quốc gia Cúc Phương

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, phối hợp vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình tổ chức tái thả 30 cá thể cầy vòi mốc được cứu hộ, có đủ điều kiện trở về tự nhiên tại vườn quốc gia Cúc Phương vào chiều và tối 23/11, trước sự chứng kiến của nhiều khách du lịch.