Tháp bướm cuốn hút giới trẻ khám phá Bảo tàng Cúc Phương

NDO - Ấn tượng đầu tiên khiến du khách ngạc nhiên khi tới tham quan Bảo tàng Cúc Phương thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) là tháp bướm. Tháp trưng bày khoảng 350 mẫu bướm, trong tổng số 380 loài bướm được phát hiện ở Cúc Phương.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc Bảo tàng Cúc Phương.
Một góc Bảo tàng Cúc Phương.

Đây là loài côn trùng đặc trưng ở vùng rừng mưa nhiệt đới. Hằng năm vào đầu mùa mưa, bướm xuất hiện dày đặc, đủ sắc màu lung linh, bay lượn rập rờn đẹp mắt. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định, bướm là loài côn trùng chỉ thị về môi trường sống, về đa dạng sinh học (nghĩa là nơi nào còn phong phú về loài bướm, chứng tỏ môi trường sống ở đó trong lành, hệ thực vật, động vật đa dạng, phong phú). Do vậy, bướm được chọn làm biểu trưng của Bảo tàng Cúc Phương, cuốn hút giới trẻ tham gia du lịch, khám phá dải rừng già nguyên sinh Cúc Phương.

Ngoài tháp bướm trên, Bảo tàng Cúc Phương còn trưng bày khoảng 13.000 mẫu tiêu bản thực vật; 450 mẫu thú, chim, bò sát, ếch nhái; 4.000 mẫu côn trùng; 300 mẫu khoáng vật, hóa thạch, hiện vật khảo cổ. Mẫu tiêu bản thực vật đặc trưng là: Dây leo bàm bàm, dương xỉ; thất diệp nhất chi hoa, trai thảo, chè hoa vàng. Hoặc, du khách có thể trực tiếp xem các mẫu ngâm tiêu bản động vật: Cá niết hang, ếch cây xanh đốm; ếch xanh ki-tô; rắn lục, thằn lằn chân ngón. Đặc biệt nhất là các di vật hóa thạch của sinh vật trên cạn, sinh vật biển; di vật người tiền sử cách ngày nay hàng chục nghìn năm, có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Thực tế, qua nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định: Vườn quốc gia Cúc Phương hiện có gần 2.500 loài thực vật bậc cao. Trong đó, có rất nhiều loài cây quý hiếm như: Đinh hương, lim xanh, chò xanh, chò chỉ; hơn 400 loài cây thuốc quý và nhiều loài thực vật bậc thấp. Về hệ động vật có 137 loài thú; là ngôi nhà chung của 337 loài chim, 129 loài bò sát, lưỡng cư, 66 loài cá, 23 loài nhuyễn thể, 12 loài giáp xác và vô số các loài động vật thủy sinh khác chưa được nghiên cứu.

Khám phá Bảo tàng Cúc Phương trong không gian yên tĩnh, làm cho tâm hồn trở nên thư thái, tạo thêm ý thức, trách nhiệm cho du khách bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.