Đôi điều cần biết về Thế vận hội 2024

Đôi điều cần biết về Thế vận hội 2024

Ngày 16/4, ngọn đuốc Olympic biểu trưng cho hòa bình, tình đoàn kết và tinh thần thể thao đã được thắp lên tại sân vận động cổ đại ở Hy Lạp. Ngọn lửa sẽ được rước tới Paris để thắp sáng lễ khai mạc Olympic vào ngày 26/7. Trước thềm 100 ngày trước khi kỳ Thế vận hội chính thức bắt đầu, các công đoạn chuẩn bị cho mùa giải Olympic và Paralympic 2024 đang bước vào những giai đoạn cuối cùng.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại biểu họp báo.

1.468 vận động viên tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại Đắk Lắk

Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất. Hội khỏe sẽ lựa chọn các đoàn có thành tích cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 7/2024.
Lãnh đạo Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023.

Quảng Ninh: Vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023

Ngày 27/3, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ bầu chọn và vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục-thể thao trong nước và quốc tế năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thực hiện nghi thức đốt đuốc khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

6.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai

Chiều 11/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 11 năm 2024. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và hơn 6.000 vận động viên, đại diện cho gần 800 nghìn học sinh toàn tỉnh.
Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hòa chung không khí mừng Đảng, mừng xuân, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 17/2, tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Lãnh đạo và đại diện các đội tuyển Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam nhận cờ tại lễ xuất quân dự ASIAN Para Games 4. (Ảnh: Đức Hoàng)

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASIAN Para Games 4

Ngày 10/10, tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (ASIAN Para Games 4) diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 22 đến 28/10. Tham dự, có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các ban, ngành liên quan và đông đảo thành viên của đoàn.
Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). (Ảnh: QL)

Huấn luyện viên, vận động viên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 25/7, 200 vận động viên và huấn luyện viên đại diện cho các đội tuyển đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội và nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội.
Cặp vận động viên Ðinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc giành ngôi vô địch bóng bàn đôi nam nữ tại SEA Games 32.

Bóng bàn thu hút hàng triệu người tập luyện tại Việt Nam

Thống kê sơ bộ của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho thấy hiện có khoảng gần một triệu người ở Việt Nam tham gia chơi và tập luyện bóng bàn đều đặn hằng tuần. Công ty Mofit - một trong những đơn vị cung cấp bàn bóng chất lượng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế - đánh giá thực tế có khoảng 4 triệu người chơi bóng bàn tại Việt Nam dựa trên số lượng 40 nghìn bàn bóng bàn bán ra hằng năm tại Việt Nam.
Bích Như (ngồi giữa) giành ba HCV môn bơi trong ngày 7/6. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Bơi lội và điền kinh Việt Nam "bội thu" Huy chương vàng

Ngày 7/6 là ngày thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam kể từ khi khai mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12 khi các vận động viên (VĐV) của chúng ta giành thêm 23 Huy chương vàng (HCV), 13 Huy chương bạc (HCB), 18 Huy chương đồng (HCĐ) và với tổng số 60 HCV đã sớm hoàn thành chỉ tiêu.
Nụ cười chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

[Infographic] Nguyễn Thị Oanh - kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam

Là một trong số các vận động viên đem về nhiều Huy chương Vàng nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 Huy chương Vàng cá nhân ở 1 kỳ SEA Games, với 4 tấm Huy chương Vàng các nội dung 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại kỳ SEA Games trên đất Campuchia.