Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2022

NDO -

Sáng 8/4, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức “Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 18 năm 2022”. 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thi.

Hội thi năm nay thu hút 605 vận động viên đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh tham gia, tranh tài ở 7 môn thi gồm: bóng chuyền nam, nữ; bóng đá mini nam; chạy việt dã nam, nữ; đi cà kheo nam, nữ; bắn nỏ nam, nữ; đẩy gậy nam, nữ và kéo co. Đây là những môn thể thao truyền thống, thường được tổ chức trong các dịp lễ, hội ở địa phương.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk được tổ chức hằng năm, tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hội thi năm 2021 bị gián đoạn cho đến năm nay.

Các vận động viên tham gia hội thi là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thông qua hội thi, cùng với phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho nhân dân; khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng 49 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, còn đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2022 -0
Các vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung chạy việt dã nữ.

Hội thi cũng là dịp để Ban tổ chức lựa chọn ra các vận động viên ưu tú bổ sung vào các đội tuyển bộ môn của tỉnh chuẩn bị tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức ở tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk Chu Hồng Giang, thành viên Ban tổ chức hội thi cho biết, để chuẩn bị cho hội thi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã chuẩn bị mọi phương án về an ninh, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, đặc biệt là y tế như tất cả các điểm thi đấu phải tổ chức điểm sát khuẩn, bảo đảm các đoàn phải kiểm tra sức khỏe các vận động viên trước, nếu phát hiện vận động viên nào có biểu hiện nghi ngờ bị mắc Covid-19 thì tổ chức cho cách ly, tránh lây cho các vận động viên khác. Đồng thời, các đoàn đều được chuẩn bị 5 vận động viên để thay thế tại chỗ nếu không may có người bị mắc Covid-19.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/4.