Ảnh minh họa: Reuters

EU triển khai phái bộ bảo vệ tàu thuyền qua Biển Đỏ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức triển khai một phái bộ nhằm giúp bảo vệ việc vận chuyển hàng hóa tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Trên mạng xã hội X, bà Ursula von der Leyen khẳng định, EU sẽ bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đỏ cũng như phối hợp với các đối tác quốc tế.
Từ ngày 1/11, thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan, tại cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc). (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Thực hiện cơ chế vận tải hàng hóa 2 chiều mới ở cửa khẩu Lào Cai

Chiều 2/11, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 1/11, Cặp cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc) thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan, nhằm hạn chế lưu thông xe thùng rỗng thông quan, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu ùn tắc tại cặp cửa khẩu này.
Vị trí cảng biển Trần Ðề khi kết nối vào hệ thống giao thông.

Mở lối cho hàng hóa xuất khẩu

Trước thực trạng chi phí vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tăng cao do phải tiếp chuyển đến các cảng khác bằng đường bộ, dự án phát triển cảng Trần Ðề thành cảng đặc biệt và cửa ngõ của vùng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển hạ tầng giao thông vận tải cho đồng bằng sông Cửu Long.
Bốc xếp hàng hóa ở Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển cho hàng hóa đường thủy từ năm 2023

Từ ngày 1/1/2023, giảm 50% mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa khi vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.
Khẩn cấp tổ chức vận tải hàng hóa khu vực các tỉnh phía nam

Khẩn cấp tổ chức vận tải hàng hóa khu vực các tỉnh phía nam

Tối 7/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì họp trực tuyến đột xuất giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND 19 tỉnh khu vực phía nam (TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền tây và miền đông Nam Bộ) để triển khai công tác tổ chức vận tải hàng hóa, hành khách trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.