Bài 1: Bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn
Dù cùng lúc thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, nhất là thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, nhưng Hà Nội vẫn đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tinh gọn bộ máy
Có 381 kết quả
Dù cùng lúc thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, nhất là thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, nhưng Hà Nội vẫn đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Mặc dù ở một số phường, xã sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đường truyền internet chưa bảo đảm, cán bộ thiếu, công việc nhiều gấp bội, nhưng hầu hết cán bộ, công chức tận tình, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Từ năm 1975 đến 2025, bản đồ hành chính Việt Nam đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, điều chỉnh để phù hợp với mô hình phát triển của từng thời kỳ. Mỗi lần sáp nhập hay chia tách đều phản ánh nỗ lực cải thiện hiệu quả quản lý và khai thác tốt hơn tiềm năng địa phương cũng như vì sự phát triển chung của cả đất nước.
Sáng 27/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về nội dung sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương.
Chiều 26/9, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 195-KL/TW, ghi nhận nỗ lực các cấp, đồng thời yêu cầu tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; khắc phục chồng chéo, cải cách thủ tục, tinh gọn bộ máy.
Việc tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp vừa qua dẫn đến số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, Osaka, Kansai, ngày 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro cùng tham dự buổi hội kiến.
Sau những bước đi đầu tiên đầy ấn tượng trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn xã hội đang hướng tới một kỳ vọng lớn lao: Một hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, luôn gần dân và vì dân.
Dưới sự lãnh đạo quyết đoán, truyền cảm hứng của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, toàn Đảng, toàn dân đã đồng lòng mở ra kỷ nguyên mới cho hệ thống chính trị – một hệ thống gần dân, vì dân, phụng sự dân tộc.
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính với bước đi mạnh mẽ, dứt khoát đã đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Khi “cỗ máy” đã chuyển động, vấn đề giờ đây không phải là đúng hay sai – điều đó thực tiễn đã khẳng định mà là làm thế nào để giải quyết những hệ lụy và biến cải cách thành động lực phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp, kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin quốc gia tại Việt Nam. Hơn 535.000 hồ sơ, 2.251 thủ tục được giải quyết chỉ trong một tháng rưỡi qua.
Ngày 26/8, tại tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức Nhà nước 28/8 và 60 năm thành lập Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định, Sở Nội vụ Điện Biên làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Với vị trí địa chính trị đặc biệt, giữ vai trò trọng yếu ở khu vực phía nam, Quân khu 7 luôn là lực lượng nòng cốt trong triển khai hiệu quả mặt trận đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định để phát triển trên tuyến biên giới.
Ngày 1/7, tại thành phố Cần Thơ, ngày làm việc đầu tiên của các xã, phường mới sau sắp xếp, sáp nhập đã chính thức bắt đầu hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ xác định lộ trình, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao tính tự quản, phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn cơ sở.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả rõ nét.
Ngày 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) và xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) về triển khai tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Sau gần 20 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của bộ máy cấp xã ở các địa phương, bên cạnh những kết quả tích cực, được người dân đồng thuận và ủng hộ, cũng bộc lộ một số bất cập. Các địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa bộ máy mới hoạt động ổn định, đi vào nền nếp, phục vụ người dân hiệu quả.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 178-KL/TW ngày 17/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền, rà soát việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt, không chậm trễ, không bỏ sót việc.
Trên cung đường đèo uốn lượn trập trùng ở Cao Bằng, nơi những dãy đá tai mèo sừng sững ôm ấp bản làng, hành trình đi-về để giải quyết thủ tục hành chính luôn là trăn trở của người dân vùng cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Dù đã lường trước các khó khăn phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã mới để chủ động giải pháp tháo gỡ, nhưng khi đi vào hoạt động, nhiều xã vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận khó khăn do thiếu cán bộ, công chức hoặc có đủ số lượng, nhưng không đáp ứng được yêu cầu của công việc.
.
Thời gian qua, hàng loạt các nghị quyết, kết luận, công văn, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước đã được ban hành nhằm kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện phù hợp với tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị.
Chiều 9/7, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng.
Sáu tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 9 tổng công ty thành viên…
Ngày 9/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn Thành phố.
Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng (mới) được thành lập trên cơ sở phường Hòa Xuân (cũ) và 2 xã Hòa Châu, Hòa Phước (huyện Hòa Vang cũ). Với diện tích 27,96km2, dân số 85.580 người, đây là phường được xem là hiện đại bậc nhất thành phố Đà Nẵng và cũng là phường sôi động nhất của hoạt động giao dịch bất động sản.
Ngày 1/7/2025 trở thành một dấu mốc lịch sử trong tiến trình tổ chức lại các đơn vị hành chính ở nước ta, khi các địa phương trong cả nước chính thức đi vào vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.