Bộ Nội vụ công bố 42 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng
Bộ Nội vụ đã công bố chi tiết 42 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan này.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chính quyền địa phương
Có 166 kết quả
Bộ Nội vụ đã công bố chi tiết 42 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan này.
Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Sau hơn một năm chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mạnh từ tư duy tổ chức sang tư duy phục vụ.
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG
Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố nhằm đánh giá toàn diện quá trình triển khai một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngày 29/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.
Trong bối cảnh mới, các lực lượng biên phòng, quân sự, công an Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên vùng “phên dậu”.
Các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức không gian phát triển hợp lý sau hợp nhất. Trong đó, xã Tư Nghĩa chủ động phát huy lợi thế, hình thành các chuỗi giá trị và mời gọi doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững.
Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ghi nhận sự thay đổi về mặt cấu trúc hạ tầng hành chính mà còn đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tư duy quản trị đô thị.
Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”.
Ngày 12/9, tại Thái Nguyên, Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh các địa phương trên cả nước đã được sắp xếp lại và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài toán phát triển vùng không còn dừng ở việc tăng cường phối hợp giữa những địa giới hành chính riêng biệt mà hướng tới sự kết nối trong tổng thể tổ chức tăng trưởng quốc gia.
Ngày 5/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phiên họp đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực những tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2026.
Quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã được Quốc hội lựa chọn là nội dung giám sát chuyên đề năm 2027.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lực số không còn là kỹ năng bổ trợ, mà đã trở thành một bộ phận thiết yếu của năng lực thực thi công vụ. Đổi mới phương thức đào tạo sẽ giúp nâng cao năng lực số, giảm tình trạng cán bộ cấp cơ sở không đồng đều về năng lực số ở một số địa phương hiện nay.
Sau vừa kiện toàn tổ chức vừa phát triển các nhiệm vụ mới. Những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội đang mang lại hiệu quả bước đầu với cách vận hành bài bản.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… trên địa bàn.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước, thực tiễn đã tạo cơ sở để đánh giá toàn diện hơn giá trị lý luận và hiệu quả của cuộc cải cách tổ chức bộ máy trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Sáng 17/7, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dịp này, 7 đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức vụ lãnh đạo.
Ngày 1/7, tại 77 xã, phường (riêng đặc khu Cồn Cỏ không có tổ chức thôn trực thuộc) của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố, thành lập chi bộ và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở.
Ngày 25/6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026.
Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi của bộ máy hành chính.
Ngày 25/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026.
Coi trọng việc thành lập, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là cơ sở cho việc huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 20 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.
Chiều 5/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát dự và chủ trì hội nghị.