Ngày 6/6, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ ra mắt dụng cụ bẻ ống thuốc an toàn do Công ty trách nhiệm hữu hạn V-AmpPro tổ chức, với sự tham dự của nhiều chuyên gia y tế, lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ, điều dưỡng, doanh nghiệp thiết bị y tế trên địa bàn thành phố.
Từ những hạt tinh bột sắn quen thuộc, Tiến sĩ Bùi Thị Thời đã tạo nên sáng chế “made in Vietnam”, mở ra hướng đi mới trong hỗ trợ điều trị béo phì và tiểu đường. Đằng sau bằng độc quyền giải pháp hữu ích là gần 20 năm chị bền bỉ theo đuổi khoa học với khát vọng đưa nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để phục vụ cộng đồng.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến ngày 28/2/2026, số lượng đơn đăng ký và bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược đạt 2.755 đơn và 889 bằng, trong đó lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường dẫn đầu với 945 đơn và 252 bằng.
Theo chỉ số phân loại sáng chế quốc tế IPC, giai đoạn 2023-2025, số lượng đơn trong Top 10 lĩnh vực nộp nhiều đơn sáng chế và giải pháp hữu ích ghi nhận mức tăng trưởng 14,8%, trong đó lĩnh vực Kỹ thuật thông tin điện (phân lớp H04) duy trì vị trí dẫn đầu cả giai đoạn với trung bình hơn 2.000 đơn mỗi năm.
Trong giai đoạn 2021-2025, đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đạt 8.933 (tăng 65,8% so với giai đoạn 2016-2020), trung bình mỗi năm tăng 12,6%; bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp đạt 3.155 (tăng 91% so với giai đoạn 2016-2020), trung bình mỗi năm tăng 37,2%.
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, sở hữu trí tuệ không còn là “lá chắn” phòng thủ mà đang trở thành “vũ khí chiến lược” quyết định vị thế doanh nghiệp.
Thương mại hóa tài sản trí tuệ chính là chìa khóa hình thành một thị trường sở hữu trí tuệ sôi động, qua đó trở thành bệ phóng cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đột phá chiến lược, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Dư luận và một bộ phận cộng đồng doanh nghiệp thường nhìn vào khoảng thời gian, kéo dài từ 3-5 năm, kể từ ngày nộp đơn đến khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế và cho rằng quy trình xử lý thủ tục hành chính bị “tắc nghẽn”. Tuy nhiên, “chậm trễ” này trong nhiều trường hợp do chính lựa chọn mang tính chiến lược của người nộp đơn.
Cải cách thủ tục sở hữu trí tuệ đang rút ngắn đáng kể thời gian xử lý đơn đăng ký sáng chế, nhưng phía sau đó vẫn là quy trình thẩm định theo các tiêu chuẩn chặt chẽ và áp lực lớn đối với đội ngũ chuyên môn.
Ngày 10/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động hợp phần về nhãn hiệu trong khuôn khổ chương trình “ Nâng cao năng lực xử lý đơn đăng ký sáng chế và nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam)” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tổng kết hợp phần về sáng chế Pha 1 của Chương trình JICA “Nâng cao năng lực xử lý đơn đăng ký sáng chế và nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam”.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính.
Từ ngày 23 đến 28/7, đội tuyển của Việt Nam (do Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo phối hợp Viện Nghiên cứu đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng tuyển chọn, bồi dưỡng) có mặt tại thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) để tham dự Cuộc thi “Phát minh và Sáng chế Quốc tế Silicon Valley” (SVIIF) năm 2024 diễn ra tại Trung tâm hội nghị Santa Clara, do Hiệp hội các nhà phát minh quốc tế (IFIA) tổ chức.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong 5 năm qua có khoảng 1.500 cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và số đăng ký về bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm.
Nhiều nông dân tỉnh Vĩnh Long đã sáng chế ra những nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp rất giản đơn nhưng làm lợi rất lớn cho sản xuất. Những sản phẩm này nhanh chóng được nhân rộng ứng dụng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Không trải qua trường lớp kỹ thuật nào, nhưng với đam mê và quyết tâm nâng cao năng suất lao động, anh nông dân Hoàng Văn Duẩn ở xã Bằng Lãng, huyện Chợ Ðồn (Bắc Kạn) đã tự cải tiến được máy nông nghiệp. Sáng chế của anh tạo ra sản phẩm máy nông nghiệp đa chức năng, mang lại hiệu suất lao động cao.
Với nông dân vùng Tây Nguyên, việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản trên địa hình có độ dốc lớn tiêu tốn nhiều công sức, thời gian. Xuất phát từ thực tế khu vườn gia đình, lão nông Trần Văn Túy ở xã Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã sáng chế chiếc máy vận chuyển và đoạt giải tại Cuộc thi Sáng kiến nhà nông cấp tỉnh.
Ngày 21/7, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo giới thiệu “Giải pháp sáng chế hệ thống cơ-điện điều khiển bồn cầu xả nước”.
Chiều 17/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Từ ngày 2 đến ngày 6/2, Đoàn Việt Nam do Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE) tham dự Cuộc thi Quốc tế về Sở hữu Trí tuệ, Sáng chế, Đổi mới và Công nghệ tại Bangkok, Thái Lan (IPITEx).
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG) vừa được Cơ quan quản lý sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng bảo hộ độc quyền cho sáng chế “Hệ thống và phương pháp lập chỉ mục dữ liệu không gian sử dụng tổng chênh lệch ít nhất và cây quyết định nhị phân”.