Quan tâm, chăm lo đồng bào vùng lũ miền trung-Tây Nguyên, miền bắc, bằng mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm cao cả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Nai đã triển khai thực hiện ngay cách làm bài bản nhằm hỗ trợ thiết thực bà con bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn được biết đến không chỉ là trung tâm kinh tế-văn hóa-khoa học lớn nhất cả nước, mà còn là nơi hội tụ truyền thống nghĩa tình sâu nặng. Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra ở bất kỳ miền nào trên Tổ quốc, người dân thành phố lại chung tay, sẻ chia với đồng bào như một phản xạ tự nhiên.
Trong những ngày qua, các tỉnh miền trung đã gánh chịu những thiên tai khốc liệt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra khiến hàng nghìn hộ gia đình mắc kẹt, trong vùng ngập lụt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp sức cùng lực lượng chức năng và địa phương để hỗ trợ, san sẻ với nhân dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Tối 10/11, Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn". Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu chung vui cùng bà con.
Những ngày qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều Đoàn công tác, trong đó có nhiều đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường, xã trong toàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại - tuyến chi viện chiến lược góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, ngày 17/5, Hội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt và trao quà "Nghĩa tình Trường Sơn" cho các hội viên.
Nếu một nơi nào đó cho bạn nhiều cơ hội được sống một cuộc đời như ý, thì đó chính là Sài Gòn. Một thành phố luôn mở rộng vòng tay, bao dung với biết bao phận người, không phân biệt, không kỳ thị. Ở thành phố hơn mười triệu dân ấy, người ta cùng chìa những cánh tay để nâng đỡ nhau vượt qua biết bao khó khăn, biến cố. Và tiếp tục sống, thanh thản và hào sảng, như đã từng...
Suốt một tuần qua, chị Chu Thị Nguyệt duy trì lịch sinh hoạt đặc biệt: Rời nơi ở từ 5 giờ sáng để mang hàng cứu trợ cho người dân tại các tỉnh Mandalay, Sagaing (Myanmar). Đây cũng chính là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất lịch sử ngày 28/3 vừa qua.
Những tổ xây dựng nhà, tổ từ thiện, hội mái ấm tình thương... ở tỉnh An Giang đã giúp nhiều người nghèo có được căn nhà mơ ước. Mô hình xây nhà từ thiện đã được lan tỏa ở 11 đơn vị hành chính cấp huyện. Mỗi nơi có cách làm riêng nhưng cùng chung tâm huyết: Giúp những người nghèo có mái ấm đi về, an tâm sống và làm việc...
Năm 2025 là năm đầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chọn một số khu dân cư để tổ chức ngày hội "Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình". Vừa qua, tại các khu phố, những hoạt động như: trang trí góc phố mừng Xuân, hội hoa xuân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ,…đã mang lại niềm vui chung cho người dân trên khắp thành phố, báo hiệu một mùa xuân an lành, hạnh phúc.
Thanh Hóa cùng miền bắc là hậu phương lớn, cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng miền nam, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Kế thừa tình sâu, nghĩa nặng, các địa phương và thế hệ hôm nay tiếp tục kề vai, sát cánh bên nhau vượt qua thử thách, năng động khai thác tiềm năng, cùng cả nước khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trải qua 5 năm với nhiều khó khăn, thử thách trong nhiều mặt công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua bằng những cách làm chủ động, sáng tạo để không chỉ góp phần xây dựng và phát triển mà còn trở thành địa chỉ tin cậy, vun đắp thêm khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành phố.
Ngày 2/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học “Thanh Hóa với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền nam tập kết ra bắc-70 năm sâu nặng nghĩa tình”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, phát biểu tại hội thảo.
Gần 20 năm qua, trong cuộc sống hằng ngày và đặc biệt khi tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn ngân lên trong rập rìu đêm xòe bất tận, đồng bào các dân tộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại nói nhiều về bộ đội Phòng không-Không quân, ai cũng bảo, nhờ những người lính "canh trời" mà họ có một nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, đẹp đẽ; đồng bào luôn biết ơn và sẽ nhớ mãi…
Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhận thức về vai trò quan trọng của văn hóa, từ năm 1943 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về văn hóa, xã hội và phát triển con người Việt Nam.
Chiều 26/9, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hãng Thông tấn Mỹ Latin (Prensa Latina) của Cuba tổ chức trưng bày ảnh tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mang tên “Mãi sắt son nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.
Mở đầu “chiến dịch”, các đơn vị của Vùng 4 Hải quân và các đơn vị hải quân trong khu vực nhận đỡ đầu 35 cháu là con của ngư dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
Hơn 7 giờ sáng, cái nắng xứ Nghệ đã chói chang, gió Lào thổi từng cơn khô rát làn da nhưng không ngăn được dòng người đổ về Trạm Y tế xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để chờ được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.
Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức hành quân về nguồn làm công tác dân vận tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - nơi cách đây 70 năm Bộ đội Pháo cao xạ được thành lập. Tại đây, Quân chủng đã trao tiền hỗ trợ địa phương củng cố thiết chế văn hóa, hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; tặng quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân…, góp phần chia sẻ khó khăn và kết nối tình quân dân thêm bền chặt.
Vào các dịp đặc biệt như lễ hội làng, mừng nhà rông, đám cưới, đám hỏi, người Giẻ-Triêng đều chuẩn bị món chẹ giâm. Món ăn tuy dân dã, mộc mạc nhưng không kém phần cầu kỳ, kết hợp nhiều nguyên liệu, mang đậm tính truyền thống với ý nghĩa gắn kết tình làng nghĩa xóm, sẻ chia với nhau những lúc khó khăn của đồng bào dân tộc Giẻ-Triêng.Tác giả: TẤT THÀNH - THÁI HÀGiọng đọc: Hạnh Hoa