Ấm áp trong căn nhà đại đoàn kết
Gia đình ông Trịnh Ngưu (ngụ tại phường Chợ Quán) đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi vừa đón nhận căn nhà Đại đoàn kết vào đúng dịp thành phố kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, căn nhà của gia đình ông hư hỏng khá nặng do bị mối ăn.
Mỗi khi trời mưa, gió, cả gia đình đều thấp thỏm, lo sợ. Điều kiện không có, cho nên theo ông Ngưu, “hư hỏng chỗ nào thì chỉ chắp vá tạm bợ chỗ đó”. Giờ đây đứng trước căn nhà kiên cố, ông xúc động: “Tôi thấy yên tâm nhiều lắm. Món quà này quá lớn đối với tôi”.
Ông Ngưu cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo phường, Mặt trận và các đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ để ông có được căn nhà trong mơ, giúp gia đình ổn định hơn trong cuộc sống. Ngoài được hỗ trợ vật chất, ông còn được địa phương quan tâm, chăm lo về sức khỏe.
Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, dịp kỷ niệm này, chính quyền thành phố có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó có trao tặng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với lãnh đạo phường Chợ Quán đến chung vui với gia đình ông Trịnh Ngưu, bà Hạnh cho biết: “Nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi nhận được sự hỗ trợ sửa chữa và bàn giao nhà Đại đoàn kết, chúng tôi vô cùng xúc động. Đây cũng là nguồn động lực to lớn để Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực chăm lo thiết thực cho người dân, nhất là xây dựng và sửa chữa những căn nhà đại đoàn kết, để người dân được an cư trong những căn nhà khang trang, kiên cố, có cuộc sống an toàn, ổn định, hạnh phúc hơn”.
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Với truyền thống nghĩa tình của thành phố mang tên Bác, các hoạt động chăm lo cho người dân diễn ra thường xuyên, trở thành sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ trương chung của thành phố là phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, luôn lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, riêng Tết Bính Ngọ năm 2026, Mặt trận thành phố đã huy động các nguồn hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng, nổi bật là chương trình “Siêu thị mini 0 đồng-Tết Bính Ngọ 2026” phát hành 15.000 phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/phiếu, tổng kinh phí 6 tỷ đồng; tặng 53.734 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, bệnh nhi, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên khó khăn... với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng; chương trình “Mái ấm mùa xuân” hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 130 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng; phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố và các bệnh viện tổ chức tám đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.700 lượt người dân...
Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Có thể kể tới như: Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Tết đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 3.772 tỷ đồng. Hội Nông dân thành phố trao tặng 5.995 phần quà Tết, 17 suất học bổng toàn phần cho cán bộ, hội viên nông dân và con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Thành đoàn triển khai các chương trình chăm lo tổng cộng hơn 28.050 trường hợp với tổng kinh phí khoảng 18,8 tỷ đồng...
Sáu tháng đầu năm, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố cũng đã tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, người lao động trên toàn thành phố, góp phần cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của đoàn viên, hội viên và người lao động đối với tổ chức.
Tính tới đầu tháng 6/2026, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã vận động và chăm lo với số tiền hơn 54,8 tỷ đồng. Song song với công tác an sinh xã hội trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng yếu thế và hỗ trợ cộng đồng tại các tỉnh, thành phố, nhất là đã kịp thời tổ chức cứu trợ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn và sự cố khó khăn.
Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết: Thời gian tới, các cấp Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ và chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I.