Nghĩa tình xuyên biên giới

Thanh Hóa có hơn 200 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân...

Đại diện các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Thanh Hóa trao quà, hàng thiết yếu qua Công an Lào chuyển tới người dân cần cứu trợ.
Đại diện các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Thanh Hóa trao quà, hàng thiết yếu qua Công an Lào chuyển tới người dân cần cứu trợ.

...góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp giáp xã Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa), bản Mường Phắt (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn) được hỗ trợ 80 tấn xi-măng xây dựng công trình văn hóa, xây lắp đường dẫn nước về bản cùng bể chứa 10m³ nước sạch dùng chung. Gần 2.000 người dân, học sinh khu vực này được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và một trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật, điều trị bệnh tim miễn phí tại Việt Nam. Đại diện huyện Sầm Tớ ghi nhận, những trợ giúp thiết thực từ Thanh Hóa góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân Lào. Bên cạnh đó, hoạt động cứu hộ khẩn cấp, hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu giúp các hộ dân Lào khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Hàng nghìn hộ nghèo ở Lào còn được trao tặng bếp tiết kiệm năng lượng; nhiều địa phương được trao tặng máy tính, đáp ứng yêu cầu công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa có 7 km đường biên giới tiếp giáp các khu dân cư huyện Sầm Tớ. Là xã biên giới, điều kiện dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân xã Yên Khương luôn chăm lo, thực hiện tốt công tác đối ngoại. Hội Chữ thập đỏ xã Yên Khương đã phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lang Chánh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hơn 100 lượt người dân ở bản Cân, bản Cang, huyện Sầm Tớ. Cuối năm 2025, Hội Chữ thập đỏ xã cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm đến từ thành phố Hà Nội đã tổ chức thăm, trao tặng tiền mặt, hàng hóa thiết yếu tổng trị giá hơn 32 triệu đồng cho 29 hộ dân cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ (Lào). Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yên Khương Phạm Thị Thảo: Nhân dân hai bên biên giới luôn vun đắp quan hệ đoàn kết, gắn bó, thường xuyên quan tâm, thực hiện các hoạt động nhân đạo, trợ giúp nhau trong phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Dịp Tết Bunpimay của Lào, đoàn công tác xã Yên Khương thường sang thăm, chúc Tết, trao tặng những phần quà ý nghĩa, chung vui cùng nhân dân cụm bản giáp biên giới thuộc huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn.

Thực hiện mô hình “Xây dựng đồn-trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, các đồn biên phòng Việt Nam kết nghĩa với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi thông tin, tình hình hai bên biên giới; phối hợp kiểm soát xuất, nhập cảnh, tuyên truyền tới công dân qua lại biên giới, nhân dân hai nước chấp hành tốt các hiệp ước, hiệp định, văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm, xử lý, giải quyết các vụ việc nảy sinh. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai kết nghĩa giữa 23 thôn, bản giáp biên giới của Việt Nam với 18 bản của Lào. Mô hình bảo đảm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, phù hợp với hiệp định, quy chế biên giới hai nước, hai tỉnh đã ký kết; thực thi nhiều hoạt động thiết thực, thắt chặt quan hệ kết nghĩa. Hằng năm, nhân các dịp lễ, Tết, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng ở Thanh Hóa sang thăm, chúc mừng; trao quà, học bổng, tặng dụng cụ học tập cho học sinh Lào, nâng bước em đến trường. Hoạt động kết nghĩa bản-bản góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ mỗi nước; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội.

Dịp tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” vừa qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã huy động xã hội hóa, trao tặng 215 suất quà, tổng trị giá 107 triệu đồng cho các hộ gia đình, người dân Lào. Ngoài thường xuyên hỗ trợ vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, sinh hoạt cho các đơn vị Lào, thuộc tỉnh Hủa Phăn, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa còn tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng giúp phía bạn xây dựng nhà văn hóa, trường học, nhà hữu nghị cho các hộ nghèo...

Đại tá Lê Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đánh giá: Các chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, nhân dân hai bên biên giới. Thông qua những hoạt động thiết thực, công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tạo dựng thế trận bảo vệ vững chắc biên giới từ sớm, từ xa.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Lào và Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPCO), thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 65.600 bếp nấu cải tiến, tiết kiệm năng lượng cho hộ nghèo, 137 máy lọc nước cho các trường học ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng. Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 10 bộ máy tính làm việc cho tổ chức hội phía bạn và triển khai các hoạt động sinh kế, tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh Hủa Phăn. Quan hệ hợp tác giữa các cấp Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã vượt lên khuôn khổ của những hoạt động hỗ trợ đơn thuần để trở thành một mô hình hợp tác nhân đạo có ý nghĩa thực chất, chiều sâu, lan tỏa giá trị. Từ hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội, đến những hoạt động sẻ chia trực tiếp với người dân khu vực biên giới đều được triển khai với tinh thần trách nhiệm, sát nhu cầu thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh: Hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh trong thời gian tới cần cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực hơn, hướng tới từng bản làng, cụm dân cư vùng biên, từng nhu cầu cụ thể của người dân. Chính sự kết nối từ cấp cơ sở, từ những địa bàn vùng biên như Na Mèo, Mường Lát, Nhi Sơn, Yên Khương, Bát Mọt và nhiều địa phương khác sẽ là nền tảng bền chắc để vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào trường tồn mãi mãi đến mai sau. Đồng chí Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, đối ngoại nhân đạo không chỉ là hoạt động bổ trợ mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Có thể bạn quan tâm