Đây là kết quả cho nỗ lực bền bỉ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội trong “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch đặc biệt nhằm giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống, đón Tết trong những mái ấm nghĩa tình.
Sau các đợt mưa lũ, bão lớn cuối năm 2025, nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực miền trung và Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, cuộc sống đảo lộn.
Tại xã Khe Sanh (Quảng Trị), sau 11 ngày thi công khẩn trương, những ngôi nhà của 11 hộ dân thôn 3A bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã được sửa chữa, gia cố vững chắc. Công trình kè chống sạt lở phía sau khu dân cư được xây dựng đồng bộ, bảo đảm an toàn lâu dài.
Trong căn nhà vừa hoàn thiện, bà Tống Nữ Y Trang xúc động cho biết, gia đình bà không chỉ được hỗ trợ xây kè, sửa nhà, mà còn được các cấp, ngành giúp đỡ về kinh phí, vật dụng sinh hoạt. “Chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày được sống an toàn như hôm nay”, bà chia sẻ.
Điều khiến người dân cảm động sâu sắc là trong suốt quá trình triển khai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên có mặt tại hiện trường. Quãng đường từ trung tâm tỉnh đến xã Khe Sanh gần 200km, nhưng hầu như ngày nào đồng chí Phương cũng trực tiếp xuống công trình để kiểm tra tiến độ, chỉ đạo cụ thể, thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng thi công, tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân vùng thiên tai.
Tại tỉnh Đắk Lắk, với tổng giá trị thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng do bão lũ cuối năm 2025 gây ra, được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, 606 nhà bị sập, cuốn trôi; 892 nhà bị hư hỏng nặng; 5.455 nhà bị tốc mái. Tỉnh đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Đến ngày 31/12/2025, đã hoàn thành toàn bộ 5.455 nhà hư hỏng nhẹ và 892 nhà hư hỏng nặng được sửa chữa. Đến ngày 15/1/2026, hoàn thành 606 căn nhà xây mới, với mức hỗ trợ 170 triệu đồng/căn.
Gia đình ông Phạm Ngọc Khánh (xã Hòa Thịnh) trở về mái ấm mới sau khi mất trắng trong lũ, xúc động cho biết: “Được đón Tết trong nhà mới là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình tôi”.
Ở tỉnh Gia Lai, căn nhà 64 m² có gác lửng kiên cố của chị Tô Thị Thanh Nga (xã Tuy Phước Đông) đã được xây xong, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng sự giúp sức trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ. “Các anh bộ đội làm việc ngày đêm, tận tình như người thân”, chị Nga chia sẻ.
Trực tiếp chỉ huy tổ thi công, Hạ sĩ Nguyễn Chí Khang (Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị tham gia xây dựng với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, không ngại khó, ngại khổ. Chỉ trong 45 ngày, căn nhà đã được hoàn thành đúng tiến độ, giúp gia đình chị Nga kịp ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu bão số 5 và bão số 10, làm hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Gia đình thương binh Trần Thị Nga ở thôn Dương Phòng Lục, xã Đan Hải, là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất. Sau khi bão tan, cấp ủy, chính quyền địa phương và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Tĩnh đã kêu gọi, kết nối các nhà tài trợ hỗ trợ gia đình 130 triệu đồng để xây lại nhà. Gia đình bà Nga đã có mái ấm rộng hơn 80m² khang trang, vững chãi, kịp đón Tết.
Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, năm 2025, tỉnh đã vận động gần 110 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 5.623 ngôi nhà bị hư hại do thiên tai, trong đó xây mới 87 nhà, sửa chữa 5.536 nhà.
Tại tỉnh Lâm Đồng, xã D’ran là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của lũ hồi tháng 11/2025, với 41 nhà bị sập, cuốn trôi và 84 nhà bị hư hỏng. Gia đình bà Đỗ Thị Bích Phượng được hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 250 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đóng góp 50 triệu đồng và trực tiếp hỗ trợ thi công.
Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Lâm Đồng đảm nhận xây dựng 27 căn nhà; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 7 hỗ trợ 11 căn; các địa phương thực hiện ba căn còn lại. Lực lượng công an, quân đội huy động hơn 9.330 ngày công để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định: “Tỉnh đã hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân vào ngày 12/1, để bà con được đón Tết trong những mái ấm nghĩa tình”.
Cùng với việc xây dựng nhà ở, các địa phương chú trọng hỗ trợ sinh kế, phục hồi sản xuất. Tỉnh Đắk Lắk đã vận động hơn 416 tỷ đồng cứu trợ; phân bổ gần 6.000 tấn gạo; hỗ trợ 65 tấn lúa giống, 30.000 con gà giống, hàng chục tấn phân bón. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng khôi phục sản xuất.
Các tỉnh Hà Tĩnh, Gia Lai, Lâm Đồng cũng tích cực phối hợp doanh nghiệp, tổ chức xã hội hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, giúp người dân sớm quay lại sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị quân đội, công an còn trao tặng đồ dùng sinh hoạt như nồi cơm điện, giường, tủ, ti-vi, bàn ghế…, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Từ những ngôi nhà vừa hoàn thiện, cuộc sống của người dân từng bước hồi sinh. Những vùng đất từng ngập trong bùn đất nay xanh trở lại, sản xuất dần phục hồi. “Chiến dịch Quang Trung” đã giúp người dân được đón Tết trong những mái ấm vững chãi, ấm áp nghĩa tình.