Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Bị cho biết: “Ngay trước cổng Ủy ban nhân dân xã có một hồ sen khá rộng. Năm 2021, chúng tôi đề xuất với lãnh đạo xã cho Đoàn Thanh niên trực tiếp quản lý hồ sen, vừa bảo vệ cảnh quan, vừa bán hoa sen, đài sen để gây quỹ giúp đỡ các gia đình khó khăn”. Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Từ đây, cứ vào mùa sen, các đoàn viên, thanh niên lại chia nhau công việc, người chèo thuyền, người hái hoa, người thu gom đài và hoa sen. Công việc bắt đầu từ 3-4 giờ sáng, kéo dài đến 10 giờ trưa.
Qua tìm hiểu, các đoàn viên nhận thấy không chỉ hoa và đài sen có giá trị, mà lá sen cũng là một dược liệu quý, giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cân, thanh nhiệt và an thần. Từ đó, ý tưởng tận dụng lá sen để chế biến thành sản phẩm “lá sen khô” ra đời. Lá sen sau khi thu hoạch được rửa sạch, thái nhỏ và đem phơi khô dưới nắng. Khi đạt tiêu chuẩn, sản phẩm được đóng gói với tên gọi “Lá sen khô - Đoàn Thanh niên xã Quảng Bị”. Để quảng bá, Đoàn Thanh niên xã xây dựng các clip ghi lại toàn bộ quy trình, đăng tải trên mạng xã hội, giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng.
Mô hình đã nhận được sự chung tay của người dân địa phương. Nhiều hộ dân đã cho lá sen từ đầm, ruộng sen của gia đình để các đoàn viên chế biến. Bên cạnh đó, nguồn quỹ của “Ngôi nhà 1.000 đồng” còn được bổ sung từ hoạt động thu gom phế liệu do người dân trong xã ủng hộ. Sự đồng lòng ấy đã giúp mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Toàn bộ nguồn thu từ việc bán hoa sen, đài sen, lá sen khô và thu gom phế liệu được Đoàn Thanh niên xã đưa vào quỹ “Ngôi nhà 1.000 đồng”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn.
Ngay trong năm 2021, năm đầu tiên triển khai, Đoàn Thanh niên xã đã hỗ trợ xây dựng bốn công trình “Ngôi nhà 1.000 đồng”, mỗi công trình khoảng 15 triệu đồng. Đến nay, mô hình đã góp phần sửa chữa, xây dựng được sáu công trình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Một trong những trường hợp tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Hữu Thanh ở Đội 1, Thôn 1. Hai vợ chồng ông Thanh già yếu, con gái bị bệnh, con rể không có việc làm, bốn cháu nhỏ đang tuổi ăn học, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn. Ngôi nhà cũ thiếu tiện nghi, mái dột, bếp đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nhớ lại thời điểm đó, ông Nguyễn Hữu Thanh xúc động chia sẻ: “Khi được Đoàn Thanh niên xã đến khảo sát và hỗ trợ xây dựng, chúng tôi rất mừng. Sau ba tháng thi công, công trình bếp và nhà vệ sinh hoàn thành, cuộc sống của gia đình thay đổi hẳn”. Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt an sinh xã hội, mô hình còn là môi trường rèn luyện, giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên.
Năm 2026, hồ sen của xã đang được cải tạo, chỉnh trang nên nguồn nguyên liệu từ hồ tạm thời bị gián đoạn. Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động thích ứng bằng cách mở rộng nguồn nguyên liệu từ người dân địa phương, đồng thời duy trì hoạt động thu gom phế liệu để gây quỹ. Đây được xem là hướng đi linh hoạt, giúp mô hình không bị gián đoạn mà còn tăng cường sự gắn kết giữa Đoàn Thanh niên với cộng đồng dân cư.
Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình, hỗ trợ thêm nhiều hộ gia đình khó khăn, đồng thời tạo hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên. “Chúng tôi không đặt nặng lợi nhuận mà hướng đến giá trị cộng đồng, mong muốn lớn nhất là giúp đỡ được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn”, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Bị Nguyễn Thị Hải Yến nhấn mạnh.