Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 17 của đợt ngừng hoạt động mà chưa có dấu hiệu kết thúc, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân nhân, bị chậm trả lương và các chương trình phúc lợi như hỗ trợ thực phẩm đang dần cạn kiệt nguồn tài chính.
Nằm ở góc phố Trần Hưng Đạo-Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tòa biệt thự Pháp cổ có tuổi đời hơn 100 tuổi, sau hai năm trùng tu đã mở cửa đón du khách tham quan.
Một liên doanh Cuba - Tây Ban Nha, hai công ty 100% vốn của Tây Ban Nha và một doanh nghiệp Argentina sẽ bắt đầu cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và các sản phẩm vệ sinh trong tháng tới.
Tối muộn 26/12, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh vào nước này, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại với thế giới sau gần 3 năm áp dụng chính sách nghiêm ngặt để phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19.
Ngày 13/12, Tổng cục Du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, chính quyền Hồng Kông đã có thông báo về lệnh dỡ bỏ những hạn chế du lịch cho các nhóm du khách quốc tế.
Ngày 14/11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra thông báo về yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến của Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm tổ yến Việt Nam đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm dịch chính thức được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
TTXVN - Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.
Theo văn bản được UBND TP Hà Nội ban hành về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch Covid-19, từ 0 giờ ngày 8/4/2022, các quán bar được hoạt động trở lại.
Sau hơn hai năm vật lộn với đại dịch bằng các biện pháp khắc nghiệt chưa từng có, các nước trên thế giới bắt đầu có xu hướng thích ứng an toàn với Covid-19. Dỡ bỏ các biện pháp “ngăn sông, cấm chợ”, đóng cửa biên giới và phong tỏa, giãn cách xã hội, thế giới cho thấy quyết tâm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, trong đó ngành du lịch là một đầu tàu quan trọng.
Theo thống kê của Worldometers tính đến 9 giờ ngày 8/2, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu ca mắc và 8.126 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, Mỹ là quốc gia có thêm nhiều ca tử vong nhất (1.269 trường hợp) và Nga đứng đầu về số ca mắc mới trong ngày (171.905 trường hợp).
Năm mới Nhâm Dần được khởi đầu bằng những chỉ số kinh tế ấn tượng. Ngay trong tháng đầu tiên, doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng, vốn đăng ký so cùng kỳ; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.
Ngày 31/12, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, cơ quan chức năng của Mỹ vừa thông tin, 60 ngày nữa, trái bưởi Việt Nam sẽ chính thức được vào thị trường Mỹ.
Một nghiên cứu mới đây của Trung Quốc đã cảnh báo về đợt bùng phát dịch Covid-19 khủng khiếp nếu quốc gia này từ bỏ chính sách “không khoan nhượng” và mở cửa trở lại.
Hướng tới việc dần mở cửa đất nước một cách thận trọng, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Lào vừa cho phép mở lại toàn bộ các loại hình vận tải đường không, đường bộ và đường thủy.
Hôm nay, 1/11, là ngày Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách quốc tế tới du lịch mà không cần phải cách ly, cũng là ngày các trường học ở nước này mở cửa đón học sinh trở lại trường, sau nhiều tháng phải học theo hình thức trực tuyến.
Ngày 20/10, đại diện Đường Sách TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 10 ngày mở cửa hoạt động trở lại, Đường sách thành phố đón gần 4.000 người với tổng doanh thu đạt hơn 500 triệu đồng.
Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới cũng như thực tế tại các địa phương trong thời gian qua cho thấy, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì công tác chống dịch sẽ hiệu quả và là cơ sở để dần mở cửa trở lại.
Chiều 27/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành văn bản số 3242/UBND-KGVX, điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đoàn Văn Việt tin tưởng rằng, sau một thời gian dài ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành du lịch các nước ASEAN đã chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động mở cửa trở lại và kích cầu du lịch quốc tế.
Gần 2 năm kể từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, Việt Nam đã trải qua nhiều làn sóng dịch. Và đây là lần chống dịch khó khăn nhất vì phải ứng phó một trong những biến chủng nguy hiểm nhất, lây lan nhanh nhất và cũng gây tác hại lớn nhất. Dịch bệnh dần được kiểm soát và Việt Nam cần xem xét lộ trình sớm khôi phục các hoạt động, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và mở cửa quốc tế.
Sáng 22-6, sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại, nhiều hộ kinh doanh tất bật dậy sớm chuẩn bị phục vụ khách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Người dân cũng hào hứng đi ăn món quen thuộc từ sáng sớm.
Ngày 8-4, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã công bố biên bản về cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào ngày 24-3, trong đó dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ phục hồi chậm và bất bình đẳng trong ngắn hạn. Kế hoạch mở cửa trở lại của Thái Lan có thể sẽ tiếp tục bị trì hoãn trước những tác động của đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 3.
Ngày 26-3, Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch bắt đầu mở cửa lại cho khách du lịch nước ngoài từ đầu tháng tới. Theo đó, kể từ ngày 1-4, những du khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được phép tới thăm một số tỉnh của Thái Lan.