[Video] Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, tranh cãi gay gắt vẫn tiếp diễn
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói ngân sách quy mô lớn nhằm chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa ngắn ngày bắt đầu từ cuối tháng 1.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Chính phủ Mỹ
Có 59 kết quả
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói ngân sách quy mô lớn nhằm chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa ngắn ngày bắt đầu từ cuối tháng 1.
Sáng 4/2, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng. Giá bạc thế giới giao dịch quanh ngưỡng 88 USD/ounce, giá bạc Phú Quý tăng 0,8% từ cuối ngày hôm qua, bán ra hơn 90 triệu đồng/kg.
Chính phủ Mỹ bước vào đợt đóng cửa một phần mới từ ngày 31/1, kéo theo những gián đoạn ngân sách ngắn hạn đối với một số cơ quan liên bang.
Tổng thống Donald Trump kêu gọi Hạ viện nhanh chóng hành động nhằm tránh để tình trạng đóng cửa kéo dài.
Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời tạo thêm thời gian cho Quốc hội giải quyết các bất đồng liên quan đến DHS.
Nhà Trắng và phe Dân chủ đạt thỏa thuận cấp ngân sách chỉ 30 giờ trước hạn chót. Quốc hội Mỹ tạm thời cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong 2 tuần, phần còn lại của gói chi tiêu 1.300 tỷ USD sẽ duy trì hoạt động chính phủ đến tháng 9.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã khởi động tiến trình giải thể Bộ Giáo dục, chuyển một loạt chức năng sang các cơ quan khác nhằm thu hẹp vai trò liên bang trong hệ thống giáo dục.
Tối 12/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump ký đạo luật chi tiêu, cho phép chính phủ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.
Sau hơn 40 ngày tê liệt vì khủng hoảng ngân sách, Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận mở lại chính phủ liên bang, khép lại đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này.
Với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam, tức tối 10/11 theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, qua đó hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử nước này.
Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hoãn và hủy trong ngày 7/11, khi chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa, khiến ngành hàng không rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Hàng triệu nhân viên liên bang, vốn đang bị buộc nghỉ việc không lương hoặc làm việc không lương, mong ngóng “kỷ lục không mong muốn” này sớm chấm dứt.
Tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu do chính phủ Mỹ đóng cửa kỷ lục khiến khoảng 780 chuyến bay nội địa bị hủy, gián đoạn tại nhiều sân bay lớn và ảnh hưởng đến hành khách trên toàn quốc.
Tính đến ngày 4/11, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 35 ngày, vượt kỷ lục trước đây và trở thành đợt ngừng hoạt động dài nhất trong lịch sử nước này, kéo theo hàng loạt hệ lụy với nền kinh tế và đời sống người dân.
Chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa sau khi Thượng viện không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa đề xuất. Căng thẳng chính trị tại Washington đang khiến hàng triệu người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Đợt đóng cửa chính phủ liên bang lâu thứ hai trong lịch sử nước Mỹ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết cuối tuần này, khi Thượng viện tạm nghỉ họp cho đến tuần sau và Tổng thống Donald Trump tối 24/10 bắt đầu chuyến công du nhiều ngày tới châu Á.
Cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đã cho hơn 2/3 số nhân viên nghỉ việc không lương.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang ngày thứ 21 mà vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết khi đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục bất đồng sâu sắc về vấn đề chi phí chăm sóc sức khỏe.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 17 của đợt ngừng hoạt động mà chưa có dấu hiệu kết thúc, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân nhân, bị chậm trả lương và các chương trình phúc lợi như hỗ trợ thực phẩm đang dần cạn kiệt nguồn tài chính.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khi cuộc khủng hoảng ngân sách bước sang ngày thứ 13, các nhà lập pháp Mỹ dường như vẫn chưa tiến gần hơn đến thỏa hiệp, mặc dù họ đang chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu khác tại Thượng viện vào ngày 14/10 nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.
Dù rất nỗ lực, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ngân sách, khiến Chính phủ Mỹ tiếp tục phải “đóng cửa”.
Sau một tuần bế tắc ngân sách khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc, Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng thương lượng với phe Dân chủ, hé mở cơ hội chấm dứt tình trạng tê liệt chính phủ Mỹ.
Thượng viện Mỹ ngày 3/10 tiếp tục thất bại trong nỗ lực “mở cửa lại” chính phủ liên bang, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ gia hạn ngân sách.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought để xác định những dự án nào cần cắt giảm trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, tập trung vào các dự án ưu tiên của đảng Dân chủ.
Sau ba ngày Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động vì bế tắc ngân sách, những tác động tiêu cực bắt đầu xuất hiện rõ nét. Không chỉ gây đình trệ trong nước, tình trạng này còn tạo hiệu ứng dây chuyền tới kinh tế thế giới.
Bất đồng về nguồn tài trợ cho chăm sóc y tế khiến Quốc hội và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt thỏa thuận về ngân sách năm tài khóa mới, dẫn đến Chính phủ Mỹ phải “đóng cửa” từ 0 giờ ngày 1/10 (giờ địa phương).
Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 26 tỷ USD cho các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và coi đây là điều được ông Trump gọi là cơ hội tốt để cắt bỏ “những thứ không muốn".
Cuộc khủng hoảng ngân sách khiến chính phủ Mỹ một lần nữa phải đóng cửa, kéo theo loạt tác động sâu rộng. Từ nhân sự liên bang cho tới kinh tế, xã hội, mọi lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng.
Nếu nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm 30/9, khả năng dường như khó tránh khỏi tại thời điểm này, thì việc đóng cửa chính phủ sẽ bắt đầu ngay từ thời điểm bước sang ngày 1/10.
Ngày 22/7, Chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử nước này rời khỏi tổ chức quốc tế có trụ sở tại Paris.