Thái Lan mở cửa lại các trường học

NDO -

Hôm nay, 1/11, là ngày Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách quốc tế tới du lịch mà không cần phải cách ly, cũng là ngày các trường học ở nước này mở cửa đón học sinh trở lại trường, sau nhiều tháng phải học theo hình thức trực tuyến.

Một học sinh ở thủ đô Bangkok tiêm vaccine ngừa Covid-19 để chuẩn bị quay trở lại trường học. (Ảnh: Reuters)
Một học sinh ở thủ đô Bangkok tiêm vaccine ngừa Covid-19 để chuẩn bị quay trở lại trường học. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 thứ ba bùng phát ở Thái Lan, đầu tháng 4 đến nay, các trường học ở nước này đã phải đóng cửa và học sinh phải sử dụng hình thức học trực tuyến. Đến nay, việc đưa các em trở lại trường đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Bộ Giáo dục Thái Lan.

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Treenuch Thienthong cho biết, để chuẩn bị cho việc này, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho gần 5 triệu học sinh từ 12 đến 18 tuổi đã được bắt đầu từ ngày 4/10. Đã có tổng cộng 3,8 triệu em đăng ký tiêm vaccine và hơn 56% trong số đó đã được tiêm vaccine. Hơn 70% số giáo viên và nhân viên các trường học trên toàn Thái Lan cũng đã được tiêm chủng.

Bà Treenuch bày tỏ hy vọng, khi các phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn với các loại vaccine ngừa Covid-19, sẽ có thêm nhiều trẻ em đăng ký tiêm chủng. Hiện đã có khoảng 10 triệu mũi vaccine của hãng Pfizer được phân bổ cho chương trình tiêm chủng này.

Theo bà Treenuch, không phải tất cả trường học đều khôi phục ngay các lớp học trực tiếp. Việc này còn tùy thuộc vào một số yếu tố như tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, tỷ lệ tiêm chủng vaccine và khả năng sẵn sàng đối phó với nguy cơ Covid-19. Bộ Giáo dục Thái Lan sẽ cân nhắc khuyến cáo của các chuyên gia y tế liên quan an toàn sức khỏe.

Trong giai đoạn đầu, khoảng 10 nghìn trường học quy mô nhỏ với số học sinh dưới 120 em trên khắp cả nước sẽ mở lại các lớp học trực tiếp, do nguy cơ dịch Covid-19 thấp.

Trong khi đó, các trường học quy mô lớn và trung bình, với số học sinh từ 200 đến 3.000 học sinh, có thể sử dụng các phương pháp học thay thế cho tới khi đạt được tiêu chuẩn về tiêm chủng vaccine.

Các Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra một bản hướng dẫn cụ thể cho việc mở cửa lại trường học với mô hình “Khu vực hộp cát an toàn trong trường học” và những điều cần làm khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong trường.

Bà Treenuch cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng, việc cho phép các trường học tổ chức các lớp học với các biện pháp phòng dịch Covid-19 đã sẵn sàng ở một mức độ nhất định. Cộng đồng cũng đã nhận thức được chúng ta cần phải sống chung với virus và học cách điều chỉnh”.

Tại các tỉnh thuộc vùng kiểm soát dịch tối đa (vùng mầu đỏ sẫm), các trường sẽ phải tiêm chủng cho từ 80% đến 85% số giáo viên. Do vaccine không thể bảo đảm tuyệt đối trong việc ngăn ngừa lây nhiễm, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang y tế và thực hiện giãn cách xã hội để tránh nguy cơ trường học tiếp tục bị đóng cửa. Các cơ quan quản lý y tế địa phương sẽ tiến hành khảo sát các trường học để xem các trường này có đủ điều kiện tổ chức các lớp học trực tuyến hay không.

Bà Treenuch cho biết, việc sàng lọc nhanh Covid-19 sẽ không phải là biện pháp chính và học sinh sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 trước khi vào lớp. Căn cứ vào kinh nghiệm của các nước, Bộ Y tế Thái Lan tin rằng, các bộ xét nghiệm nhanh không hiệu quả như mong muốn và sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp dự phòng, khi có các ca nhiễm được phát hiện.

Trong khi đó, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Amporn Pinasa cho biết, việc học tập trực tiếp không phải là bắt buộc và điều đó không có nghĩa là các học sinh chưa tiêm vaccine sẽ bị mất cơ hội học tập. Ông nói: “Học sinh có thể yêu cầu tiếp tục học trực tuyến nếu các em thấy lo ngại. An toàn về sức khỏe cần được đặt lên trên hết. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp bởi nhiều phụ huynh và học sinh muốn khôi phục lại việc học ở trường để có sự tương tác với bạn bè và thầy cô. Mặc dù vậy, các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như thể thao sẽ phải tạm dừng”.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan, việc dạy và học trực tuyến không đáp ứng đủ yêu cầu và bầu không khí của lớp học cùng các hoạt động ở trường là rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Bởi vậy, bà cho rằng: “Sống với Covid-19 không phải là điều gì mới. Virus sẽ còn tồn tại trong một thời gian và mọi người cần phải điều chỉnh để quay lại trường học”.