Lào mở lại các loại hình vận tải hành khách trên toàn quốc

NDO -

Hướng tới việc dần mở cửa đất nước một cách thận trọng, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Lào vừa cho phép mở lại toàn bộ các loại hình vận tải đường không, đường bộ và đường thủy.

Hơn 1 tháng qua, số ca Covid-19 tại Lào tăng cao, tuy nhiên đường phố vẫn đông đúc người tham gia giao thông. (Ảnh: Xuân Sơn)
Hơn 1 tháng qua, số ca Covid-19 tại Lào tăng cao, tuy nhiên đường phố vẫn đông đúc người tham gia giao thông. (Ảnh: Xuân Sơn)

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục đã được phép mở, sau khi Lào cho phép tiêm vaccine phòng Covid-19 đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Trong buổi họp báo hôm nay, 16/11, Bộ Y tế Lào cho biết, số ca nhiễm Covid-19 tại Lào trong 24 giờ qua đạt con số 1.306 ca (trong đó, ca cộng đồng là 1.290), mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế Lào, đến nay, người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Lào đã đạt tỷ lệ tương đối cao, cùng với nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng. Vì vậy, Chính phủ Lào đã cho phép các loại hình vận tải được phép mở cửa trở lại.

Theo đó, các hãng vận tải hành khách đường bộ, đường thủy và đường hàng không được phép hoạt động nhưng người cung cấp dịch vụ cũng như hành khách phải chứng minh đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều, ngoại trừ phụ nữ có thai và những trường hợp chưa nằm trong diện phải tiêm vaccine như trẻ em dưới 12 tuổi.

Các hãng vận tải hành khách cũng không phải xin giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền tại điểm đầu và điểm cuối của hành trình, nhưng phải tuân thủ các quy định về giãn cách đối với hành khách trên các phương tiện vận tải cũng như các quy định chung về phòng, chống dịch.

Đi đôi với đó, các sân bay, bến xe, bến tàu cũng phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Số liệu đến ngày 15/11, cho thấy, các bến xe khách liên tỉnh của Lào tại đa số các tỉnh đã có mức sẵn sàng 70-80% dịch vụ vận tải hành khách, ngoại trừ 3 tỉnh là Xiengkhuang, Sekong và Attapeu vẫn chưa đủ điều kiện sẵn sàng đưa đón hành khách. Các xe ô-tô chở khách cũng được khuyến cáo chở dưới 50% số ghế ngồi theo thiết kế của phương tiện vận tải hành khách. 

Ngày 10/11, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh ra Chỉ thị số 24/CT-TTg, đề cập việc bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, nhằm phục vụ việc mở cửa các cơ sở giáo dục.

Hiện, các cơ sở giáo dục của Lào đã được phép mở cửa trở lại để đón học sinh tựu trường, tuy nhiên đa số các cơ sở vẫn chưa sẵn sàng do đã đóng cửa nhiều tháng và đang tiến hành công tác chuẩn bị lại cơ sở giáo dục. Một số phụ huynh cũng chưa sẵn sàng việc đưa con đến trường do còn nhiều trẻ em chưa được tiêm vaccine.

Liên quan đến việc dần mở cửa quốc gia, Thủ tướng Phankham Viphavanh cho rằng, Lào không thể tiếp tục “tự mình đóng cửa” mà không tiếp tục các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế. Người dân Lào cần phải thay đổi lối sống trước khi có đại dịch Covid-19 và chấp nhận sống cùng với dịch bệnh Covid-19 do chưa có nước nào trên thế giới có thể kiểm soát hoàn toàn được đại dịch. Thủ tướng Lào cũng kêu gọi người dân tiếp tục dành sự hợp tác với chính quyền các cấp, thay đổi lối sống trước đây thành cuộc sống “bình thường mới”.

Mở cửa lại quốc gia là mục tiêu cuối cùng của Lào nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Việc nới lỏng các biện pháp phòng Covid-19 mà đầu tiên là cho phép mở trở lại các loại hình vận tải hành khách và các cơ sở giáo dục trên toàn quốc là những bước đi đầu tiên, hướng tới việc mở lại các cửa khẩu quốc tế, đưa Lào quay trở lại hội nhập với thế giới để phát triển đất nước.