Cuba bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp thương mại có vốn nước ngoài

Một liên doanh Cuba - Tây Ban Nha, hai công ty 100% vốn của Tây Ban Nha và một doanh nghiệp Argentina sẽ bắt đầu cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và các sản phẩm vệ sinh trong tháng tới.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin những doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ có vốn nước ngoài đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động tại đảo quốc Caribe này từ tháng 4.

Theo báo điện tử Cubadebate, một liên doanh Cuba-Tây Ban Nha, hai công ty 100% vốn của Tây Ban Nha và một doanh nghiệp Argentina sẽ bắt đầu cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và các sản phẩm vệ sinh trong tháng tới.

Hãng thông tấn Cuba ACN cho biết các chi tiết liên quan đang được bàn thảo và hoàn thiện nhằm đáp ứng lợi ích và nhu cầu của đất nước.

Trong một cuộc họp liên ngành diễn ra hôm 19/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil nhấn mạnh tác động của các thành phần mới này đối với nền kinh tế địa phương, đặc biệt là việc kiểm soát lạm phát.

Ông Gil tin tưởng các nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài và xuất khẩu sẽ giúp Cuba kích hoạt lại nền công nghiệp quốc gia và bày tỏ ủng hộ việc hợp tác với các đơn vị ngoài nước.

Chính phủ Cuba đã quyết định mở cửa phần lớn nền kinh tế cho tư nhân, ngoại trừ những lĩnh vực chiến lược của nhà nước như y tế, viễn thông, năng lượng, quốc phòng hoặc báo chí. Nổi bật trong số các biện pháp này là quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của khối tư nhân Cuba trong một số ngành nghề nhất định.

Theo Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba, kể từ tháng 9/2021 đến nay đã có 7.225 đơn vị tư nhân được cấp phép kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, xây dựng, thương mại thực phẩm và quần áo, vận tải hành khách, sửa chữa ôtô, xe máy và xe đạp.