Bày tỏ tán thành sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng, đại biểu Quốc hội khẳng định, việc nội lực hóa các quy định cốt lõi của Công ước Hà Nội 2025 vào Luật An ninh mạng (sửa đổi) lần này sẽ tạo cơ sở để nước ta trở thành trung tâm khu vực về quản trị không gian mạng an toàn và tin cậy của nhân dân.
Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Không chỉ mạo danh cán bộ công an, toà án… các đối tượng còn xây dựng các kịch bản với những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đa cấp về tiền ảo.
Mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong học sinh, sinh viên” do Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ xây dựng. Mô hình ra mắt là một chiến lược dài hạn nhằm xây dựng thế hệ công dân số bản lĩnh, hiểu biết và an toàn.
Bộ Ngoại giao đã công bố logo và bộ nhận diện chính thức cho Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), dự kiến diễn ra vào ngày 25-26/10 tới tại Thủ đô Hà Nội.
Tại Việt Nam, các đe dọa an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, tác động to lớn, sâu sắc và toàn diện, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng bất lợi đối với mọi mặt đời sống xã hội và người dân.
Tại phiên trả lời chất vấn sáng 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, thực trạng của lộ lọt dữ liệu cá nhân trên quốc tế cũng như Việt Nam là đáng báo động, trong khi hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện, ý thức cá nhân người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao.
Hôm nay (10/8), tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sáng 21/7, tại Hà Nội, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Liên minh Giải trí và Sáng tạo ACE (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ-MPA) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại Việt Nam”.
Thời gian qua, một số đối tượng xấu gia tăng hành vi tuyên truyền tà đạo, lôi kéo người dân tham gia hoạt động tâm linh mờ ám, phi pháp trên không gian mạng. Nếu không tỉnh táo, cảnh giác, người dân sẽ dễ bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật và có thể gánh chịu những hậu quả khó lường.
Ngày 11/7/2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.
Thời đại bùng nổ công nghệ 4.0 cùng sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, nhu cầu làm quen, kết bạn, giao lưu trên mạng internet có chiều hướng gia tăng, thậm chí chuyện hẹn hò, tìm người yêu trên các trang web, ứng dụng online cũng phát triển rầm rộ, được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp nhẹ dạ đã sập bẫy các đối tượng xấu, bị lừa với số tiền lớn.
Tháng 8/2021, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố một báo cáo chỉ ra: Việt Nam vẫn còn tụt hậu về bảo vệ quyền riêng tư trên internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Trong khi đó, để có thể ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa mọi mặt đời sống xã hội, trước hết mỗi cá nhân cần phải được bảo vệ an toàn trên không gian mạng.
Tình trạng tấn công mạng bằng mã độc, ăn cắp dữ liệu... dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về nhiều mặt đối với mỗi cá nhân và quốc gia. Cuộc chiến chống lại mối đe dọa an ninh mạng ngày càng được các nước chú trọng hơn, với hàng loạt biện pháp quyết liệt, chặt chẽ, nhằm xây dựng “tấm lá chắn” vững vàng bảo vệ người dân trên không gian mạng.
Theo thống kê của Công an hai tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn, thời gian qua trên địa bàn gia tăng các vụ việc tội phạm sử dụng internet, mạng viễn thông để lừa đảo với số tiền hàng tỷ đồng. Bị hại thuộc nhiều lứa tuổi, ở cả khu vực thành thị và nông thôn.
Trong hơn hai năm qua, do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động xã hội được chuyển sang môi trường trực tuyến, khiến người sử dụng internet phải đối mặt nguy cơ gia tăng của các loại mã độc, email lừa đảo, hành vi trộm cắp danh tính, tống tiền…
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hành vi lừa đảo qua mạng mới. Đối tượng lừa đảo lấy hình ảnh đại diện từ Zalo, Facebook của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương để lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh.
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tiếp nhận hàng trăm phản ánh về cuộc gọi, tin nhắn rác. Cục đã chặn hơn 9,6 triệu tin nhắn rác, khắc phục các sự cố tiến công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam.
Tình hình tội phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn ra ngày một phức tạp với những thủ đoạn tinh vi. Do đó, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh mạng đang được Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên hàng đầu.
Sự bùng nổ của mạng xã hội đã trở thành “địa bàn” để các loại tội phạm sử dụng công nghệ thực hiện các hành vi phạm pháp, gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn của các lực lượng chức năng, người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác, tìm hiểu các thủ đoạn để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng.
Lợi dụng sự quan tâm của người dân về việc phòng, chống, điều trị Covid-19, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện tràn lan các “bác sĩ”, “thần y” tự xưng với vô số lời khuyên và bài thuốc chữa Covid-19 thiếu cơ sở khoa học.
Các năm qua, việc một số YouTuber khiến dư luận xã hội hoặc các tổ chức cá nhân phản đối, lên án, bị cơ quan chức năng xử phạt và phải xóa video, hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với YouTube yêu cầu gỡ bỏ video có thông tin xấu độc,… luôn là những đề tài được dư luận quan tâm.
Với một số tính năng ưu việt, khả năng đáp ứng nhiều loại nhu cầu, người dùng có thể kiếm tiền khi tạo và công bố video,... YouTube đã trở thành mạng xã hội có khoảng 2 tỷ người dùng hằng tháng, chỉ đứng sau Facebook (khoảng 2,8 tỷ người dùng trên toàn cầu).
NDĐT - Hãng bảo mật McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) của Mỹ, hôm 22-7, đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy nạn tội phạm công nghệ cao đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu tới 500 tỷ USD mỗi năm.
Tính hai mặt, không biên giới của Internet đang là thách thức trong điều chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm công nghệ cao, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp...