Tội phạm mạng có thể gây thiệt hại lên tới 500 tỷ USD

NDĐT - Hãng bảo mật McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) của Mỹ, hôm 22-7, đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy nạn tội phạm công nghệ cao đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu tới 500 tỷ USD mỗi năm.

Theo kết quả cuộc khảo sát, nền kinh tế Mỹ đã thiệt hại khoảng 100 tỷ USD mỗi năm do nạn tội phạm công nghệ cao và gián điệp qua mạng, kể cả những vụ mất trộm các dữ liệu kinh doanh quan trọng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Còn mức thiệt hại mà nạn tội phạm công nghệ cao gây ra cho nền kinh tế toàn cầu được ước tính trong bản báo cáo là từ 100 tỷ USD tới 500 tỷ USD. Tác giả nghiên cứu này thừa nhận rằng họ cần khảo sát thêm các dữ liệu để có được con số ước tính chính xác hơn.

Con số thiệt hại được ước tính trong nghiên cứu này thấp hơn đáng kể so với các báo cáo trước đây vốn đưa ra con số thiệt hại lên tới một nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, các tác giả của bản nghiên cứu nói rằng đây là do họ đã thu hẹp phạm vi thiệt hại bị gây ra bởi các vụ tấn công mạng.

Ông James Lewis, một học giả của CSIS chuyên về an ninh mạng và là đồng tác giả của bản báo cáo, khẳng định rằng bản báo cáo của ông đưa ra một phương pháp mới giúp so sánh tốt hơn thiệt hại do tội phạm mạng gây ra với các nguy cơ khác thí dụ như buôn lậu ma túy hay các dạng trộm cắp khác.

Còn giám đốc công nghệ của McAfee, ông Mike Fey, nói: “Chúng tôi tin rằng bản báo cáo của CSIS là bản báo cáo đầu tiên sử dụng mô hình kinh tế thực để đưa ra các con số về thiệt hại do các hành động nguy hại trên không gian ảo gây ra”.

Bản báo cáo nói rằng, tác động của tội phạm mạng bao gồm cả những thiệt hại về quyền sở trí tuệ và các thông tin bí mật; làm suy giảm sự tin tưởng vào các hoạt động trực tuyến, tăng chi phí bảo mật, bảo hiểm và khắc phục sự cố và gây mất uy tín.

Ông Lewis cũng cho biết, dựa trên công thức của Chính phủ Mỹ về tỷ lệ xuất khẩu với số việc làm của nước Mỹ thì những tác động này đối với các doanh nghiệp có thể khiến nước Mỹ bị mất đi nửa triệu việc làm. Ông nói: “Tác động trực tiếp của số việc làm bị cắt giảm có thể là tương đối nhỏ, nhưng nếu một phần trong số những việc làm bị cắt giảm này là các công việc trong ngành chế tạo công nghệ cao và bị chuyển ra nước ngoài do việc bị đánh cắp các quyền sở hữu trí tuệ, thì phạm vi của những tác động này sẽ lan ra rất rộng”.