Xuất hiện hành vi lừa đảo qua mạng với thủ đoạn mới

NDO -

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hành vi lừa đảo qua mạng mới. Đối tượng lừa đảo lấy hình ảnh đại diện từ Zalo, Facebook của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương để lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ những tài khoản mạo danh các đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn cho cán bộ cấp dưới đề nghị vay tiền chuyển khoản. Hiện đã có nhiều cán bộ, nhân viên bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo đến người dân; mọi yêu cầu chuyển tiền cần cảnh giác, dù người yêu cầu chuyển tiền tự xưng là thủ trưởng, bạn bè, đồng nghiệp, người thân… người dân cần xác minh trực tiếp. Trong trường hợp tài khoản mạng xã hội của mình bị mạo danh, cần nhanh chóng thông báo rộng rãi để người thân, bạn bè, đồng nghiệp biết, từ đó kịp thời ngăn chặn những hành vi lừa đảo.