Sự biến hóa của quảng cáo cờ bạc trực tuyến:
Từ màn hình đến những món quà
Quảng cáo cờ bạc không còn chỉ tìm người chơi trên màn hình máy tính, điện thoại. Những kẻ kiếm tiền bằng cờ bạc trên mạng đang tìm cách biến những vật dụng trong đời sống thành món quà mang logo, tên miền và đường dẫn đến mọi người ngay giữa cộng đồng.
Muôn mặt quà tặng có logo web cờ bạc
Ngày 31/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận phản ánh của người dân về việc một số học sinh lớp 10, lớp 11 trên địa bàn xã Nật Sơn, sau khi tải các ứng dụng trò chơi điện tử về điện thoại đã nhận được các phần quà “miễn phí”, trong số đó có áo phông in logo, tên gọi của một số website có dấu hiệu liên quan đến quảng cáo cờ bạc trực tuyến.
Áo phông có in hình logo các trang cờ bạc trực tuyến được các đối tượng tán phát cho học sinh dưới dạng quà tặng. Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ
Áo phông có in hình logo các trang cờ bạc trực tuyến được các đối tượng tán phát cho học sinh dưới dạng quà tặng. Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ
Ngày 21/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã mời N.V.K. (36 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến làm việc để làm rõ việc sử dụng áo thun có in logo, tên website liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Lực lượng công an phát hiện K. thường xuyên mặc áo có in logo và tên website liên quan đến cờ bạc khi di chuyển trên các tuyến đường thuộc Cụm công nghiệp Trung An, khu phố Bình Tạo, phường Trung An. K. cho biết được một người quen tặng 2 áo thun có in hình cầu thủ bóng đá cùng dòng chữ "OK.VIP, Hôm nay 1 tỉ, ngày mai 1000 tỉ". K. trình bày không biết những chiếc áo này có nội dung liên quan đến quảng cáo cờ bạc trực tuyến.
Ngày 26/4, công an xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn xã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các hình thức quảng cáo trá hình để tiếp cận, lôi kéo người dân tham gia hoạt động cá cược, cờ bạc trực tuyến trái phép.
Các đối tượng thường chủ động liên hệ với các quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa… để cho, tặng miễn phí các vật dụng phục vụ sinh hoạt như bảng hiệu, dù che, ống đũa, ly nhựa, muỗng, hộp khăn giấy… Trên các vật dụng này đều in logo, biểu tượng như “JUN88”, “QQ88”, “MU88”… kèm theo mã QR dẫn đến các trang web được giới thiệu là cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến.
Khi người dân quét mã QR, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến các đường link lạ, hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng thứ ba với lời quảng cáo như “truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng”, “bảo đảm an toàn, dễ dàng thắng lớn”…
Các nhà hàng, quán cà-phê dùng biển quảng cáo có logo cờ bạc trực tuyến.
Các nhà hàng, quán cà-phê dùng biển quảng cáo có logo cờ bạc trực tuyến.
Quà tặng tạo ra “ảo giác về tính hợp pháp và độ phổ biến”
Áo, mũ, cốc uống nước, bình đựng nước, quạt giấy, ô cầm tay, bật lửa cho tới hộp đựng giấy ăn, ống đũa, ô che mưa nắng ngoài trời, biển tên cho nhà hàng… đều là những vật dụng có công năng sử dụng cao, thường xuyên và di động hoặc ở nơi công cộng.
Những kẻ tìm kiếm con bạc mới đã tính toán rất kỹ về sức ảnh hưởng của những vật dụng này, khi ở giữa cộng đồng một cách phổ biến công khai, người dân dễ bị “ảo giác” rằng đây là những thương hiệu, những trang web chính thống, những app hợp pháp và phù hợp với cộng đồng.
Cách chúng chọn đối tượng tặng quà cũng đã được tính toán kỹ: thứ nhất là học sinh, sinh viên; thứ hai là những thanh niên chưa trưởng thành, còn thiếu kỹ năng số an toàn… đây đều là những người chưa đủ ý thức cảnh giác, di chuyển nhiều và có tiềm năng có thể trở thành con mồi.
Tội phạm cờ bạc còn chọn lựa những quán ăn, nơi người qua lại nhiều, chủ quán bận rộn và còn thiếu hiểu biết về an ninh mạng nên dễ dàng nhận quà, vô tình quảng cáo cho các app cờ bạc.
Tội phạm tạo ra các sân chơi cờ bạc online luôn luôn cần người chơi mới, con mồi mới. Chúng tìm mọi cách để dẫn dụ càng nhiều càng tốt người chơi tới “cửa ngõ” của hệ sinh thái cờ bạc mạng thông qua mã QR code. Với các slogan dễ nhớ, dễ thu hút như: “bảo đảm an toàn, dễ dàng thắng lớn” những người đang tìm kiếm cơ hội làm giàu “không khó”, những người có “máu đỏ đen” muốn thử vận may sẽ có thể tìm tới để chơi và sập bẫy.
Ai cũng thích được nhận quà, đó là tâm lý chung của tất cả chúng ta, quà nhỏ, quà to, cứ có quà là ai cũng đều vui vẻ. Nhưng niềm vui đó liệu có an toàn cho cộng đồng hay không thì cần có sự tỉnh táo, cảnh giác để mình không tiếp tay, không trở thành một mắt xích của chuỗi tội phạm phức tạp, xảo quyệt như tội phạm cờ bạc mạng.
“Quà miễn phí” - liệu người nhận có phải trả giá nào không?
Phải khẳng định một điều, không có phần quà nào là miễn phí. Để được giao quà tới tận tay, chúng yêu cầu người nhận phải cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thậm chí là VNeID. Vô tình, các dữ liệu cá nhân của người nhận quà đã trở thành một “tài sản số” đã bị đánh cắp. Khi “tài sản số”, danh tính số bị lộ, bạn có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an ninh về tài chính số, dịch vụ công số khác nhau.
Thứ hai, người nhận quà vô tình trở thành người tuyển dụng cờ bạc “không công” và trở thành thiết bị quảng cáo di động cho tội phạm. Nếu bạn mặc một chiếc áo có logo cờ bạc mạng như các trường hợp thí dụ nêu trên, dù bạn nói rằng bạn vô tình, thì bạn cũng đã trở thành người tiếp tay quảng cáo cho những hành vi vi phạm pháp luật. Nếu một người nào đó trong hàng trăm hàng nghìn người vô tình nhớ được logo nơi áo bạn mặc, quét mã QR hoặc cài app chơi cờ bạc, bạn đã trở thành một người giới thiệu cờ bạc, tạo ra con bạc mới và cung cấp cho tội phạm.
Một quán ăn, nhà hàng có hàng chục logo, mã QR, ảnh website cờ bạc thì đã có biết bao người vô tình nạp vào đầu những thương hiệu tội phạm đó, chủ nhà hàng sẽ không thể biết hết được hậu quả sẽ đến đâu. Nhà hàng vô tình trở thành điểm quảng cáo miễn phí của cờ bạc mạng.
Chưa kể một nguy cơ lớn hơn đó là có thể người nhận sẽ trở thành đối tượng điều tra, khi đường dây cờ bạc mạng nếu kẻ gian sử dụng danh tính số của bạn để tạo điểm trung chuyển rửa tiền trong chuỗi hành vi tội phạm của chúng.
Mức độ xuất hiện dày đặc ở nhiều dạng quà tặng, nhiều sản phẩm và độ phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước sẽ tạo cảm giác đó là một dịch vụ phổ biến.
Nhiều năm qua, Bộ Công an đã nhiều lần đưa ra các cảnh báo với nhân dân cả nước về các biến tướng khác nhau trong việc tuyển mộ, quảng cáo cờ bạc online của tội phạm cờ bạc trực tuyến. Chúng tạo ra những món quà, những giải thưởng nhỏ bất ngờ, mang tính “lập lờ” giữa quà tặng để gián tiếp quảng cáo, kích thích sự tò mò, ham giàu nhanh, thích thử nghiệm sự may rủi của một bộ phận cộng đồng. Chính vì vậy, điều mà người nhận quà “mất” lớn nhất chính là mất đi “sự bình yên”, họ bị khuấy động tâm trí, nếu họ trót lỡ thử nghiệm may rủi, cài app để thử chơi.
Đánh bạc ban đầu chỉ là một cuộc vui, sau đó dần trở thành thói quen và dẫn đến sự lệ thuộc, thôi thúc mãnh liệt - hay còn gọi là nghiện đánh bạc. Ngoài tiền và niềm vui, người nghiện cờ bạc còn bị hấp dẫn bởi tính may rủi gây kích thích não bộ, dẫn tới khó khăn trong cai nghiện cờ bạc.
Nghiện đánh bạc là một trong những yếu tố chính có thể phá hủy cuộc sống. Nghiện đánh bạc là sự thôi thúc để tiếp tục đánh bạc không thể kiểm soát được, bất chấp số tiền phải trả cho trò chơi và những ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu nghiện cờ bạc, người chơi sẽ liên tục đuổi theo các vụ cá cược dẫn đến thua lỗ, rút cạn khoản tiết kiệm, tích lũy nợ, hay thậm chí là trộm cắp hoặc lừa đảo để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.
Quảng cáo trá hình của cờ bạc trực tuyến ngày càng tiến hoá hơn và học sinh là nhóm cần được đặc biệt bảo vệ. Một lời mời nhận áo, cốc hay phần quà miễn phí có thể khiến các em dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân mà chưa nhận thức đầy đủ về hệ quả. Vì vậy, với những chương trình tặng quà không xác định rõ nguồn gốc, học sinh không nên tự ý cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc thông tin của gia đình. Đằng sau một món quà miễn phí, điều cần kiểm tra trước tiên không phải là giá trị của món quà, mà là người tặng là ai và họ cần thông tin gì từ người nhận.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu – CEO Chống lừa đảo.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu – CEO Chống lừa đảo.
Bộ Công an khuyến cáo:
- Không quét mã QR lạ trên các bảng quảng cáo, vật dụng tặng miễn phí.
- Không truy cập các website có nội dung cá cược, cờ bạc trực tuyến.
- Khi phát hiện các vật dụng, bảng quảng cáo có dấu hiệu nghi vấn, kính đề nghị bà con thông tin kịp thời cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh, xử lý kịp thời.
Công an tỉnh Hà Tĩnh rà soát quảng cáo cờ bạc trá hình tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh rà soát quảng cáo cờ bạc trá hình tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.
Theo Đại tá Đặng Ngọc Khánh, Trưởng phòng Phòng ngừa Đấu tranh tội phạm về tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), trước sự sự biến tướng của các hình thức quảng cáo cờ bạc trực tuyến, mỗi nưgười dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Cụ thể, người dân không tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không truy cập, đăng ký các tài khoản trên các website, ứng dụng cá cược trực tuyến. Cần cảnh giác trước các lời mời gọi “kiếm tiền nhanh”, “đầu tư cá cược”, “soi kèo thắng lớn” trên mạng xã hội. Không chia sẻ, quảng bá các đường link liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trái phép..
Các đối tượng bị bắt trong đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia do công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá vào tháng 7/2026.
Các đối tượng bị bắt trong đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia do công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá vào tháng 7/2026.
Ngoài ra, để ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả tệ nạn cờ bạc, lực lượng cảnh sát hình sự thường xuyên triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn phức tạp về an ninh – trật tự, tệ nạn xã hội, quản lý, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng, Công an tỉnh Cà Mau hướng dẫn học sinh nhận diện thủ đoạn của tội phạm cờ bạc. Ảnh: Hữu Tùng
Thiếu tá Nguyễn Quốc Đăng, Công an tỉnh Cà Mau hướng dẫn học sinh nhận diện thủ đoạn của tội phạm cờ bạc. Ảnh: Hữu Tùng
Tăng cường quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người chung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định…
Chia sẻ về những hình thức xử phạt đối với hành vi quảng cáo cho hoạt động cờ bạc, luật sư Hoàng Văn Chiển, Văn phòng Luật sư Vinh Quang Công Lý (Hà Nội) cho biết: Hoạt động quảng cáo cờ bạc đang diễn ra ngày càng tinh vi, công khai. Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào giá trị tài sản (tiền, hiện vật) tham gia đánh bạc mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự. Do vậy, việc quảng cáo trên các trang web, ứng dụng cờ bạc hay qua quà tặng (quần áo, mũ, ô, biển quảng cáo…) là hành vi vi phạm pháp luật và đều có hình thức xử phạt thích đáng.
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo, đánh bạc là dịch vụ bị cấm quảng cáo và cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng, trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt từ 140 đến 200 triệu đồng theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ… Ngoài ra, người thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vai trò đồng phạm giúp sức trong tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự. Do đó, chủ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh nước giải khát, tạp hóa... tuyệt đối không tiếp tay cho các đối tượng để tránh vi phạm pháp luật.
Luật sư Hoàng Văn Chiển
Văn phòng Luật sư Vinh Quang Công Lý (Hà Nội
Ngày xuất bản: 8/10/2026
Tổ chức sản xuất: Vũ Mai Hoàng - Đinh Song Linh
Nội dung: Thanh Trà - Ngọc Hiếu
Trình bày: Phan Anh - Đức Duy