Quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái
Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 29/11 hằng năm là “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh chống hàng giả.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chống hàng giả
Có 33 kết quả
Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 29/11 hằng năm là “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh chống hàng giả.
Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Viện Công nghệ Chống làm giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11) hằng năm, sáng 21/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai mạc phòng trưng bày hàng thật-hàng giả với chủ đề “Hiểu hàng thật-Tránh hàng giả” nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện sản phẩm cho người tiêu dùng.
Việc ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa được xem là giải pháp chống hàng giả, bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc, cần có giải pháp đồng bộ và phù hợp hơn.
Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng khốc liệt, truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ từ các khâu sản xuất đến tiêu dùng, mà còn thể hiện sự minh bạch và cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm.
Ngày 8/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, các đơn vị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, kiểm tra danh mục sản phẩm đang kinh doanh và sử dụng nhằm chống hàng giả, bảo đảm an toàn cho người bệnh và người tiêu dùng.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp, tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có diễn biến phức tạp. Đáng báo động, tội phạm triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật tiến hành hành vi vi phạm, nhất là trong sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm quy mô lớn.
627 đoàn công tác từ cấp thành phố tới cấp xã, phường, thị trấn đã liên tục giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại hơn 12.700 cơ sở trên địa bàn Hà Nội; qua đó nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý hơn 1.400 cơ sở vi phạm.
Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả... đang gây nhức nhối xã hội, đe dọa sức khỏe người dân, thách thức trật tự thị trường.
Hưởng ứng các chỉ đạo trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất trên toàn hệ thống.
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua tỉnh Nam Định quan tâm đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”, địa phương đã phân bổ hơn 70,9 tỷ đồng để tiến hành xây dựng và sửa chữa 1.504 căn nhà theo kế hoạch.
Dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi sự chung tay đồng bộ của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng.
Theo đại biểu Quốc hội, vấn nạn hàng giả, gian lận thương mại có thể coi là một “quốc nạn” ở nhiều phương diện. Do đó, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.
Kiểm tra kho đông lạnh cho thuê của một doanh nghiệp tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 11,2 tấn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giữa năm, không phải dịp lễ, Tết, nhưng hàng nghìn ki-ốt, cửa hàng từ bắc chí nam đồng loạt đóng cửa, nghỉ bán. Phía sau những cánh cửa đóng kín, im lìm ấy là sự chối bỏ lạnh lùng trước những nỗ lực làm minh bạch nguồn gốc hàng hóa đưa vào thị trường.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thủy sản theo Kế hoạch số 624/KH-TSKN.
Theo Công điện 82/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu ‘không vùng cấm, không ngoại lệ’, tăng cường thanh tra, xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu. Cuộc chiến chống gian lận thương mại và thực phẩm bẩn phải được thực hiện liên tục, không chỉ trong cao điểm, mà mỗi ngày.
Trong những năm gần đây, tình trạng sản xuất, buôn bán và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tại Việt Nam diễn biến phức tạp, để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp và sự phát triển lành mạnh của thị trường.