TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY HÀNG GIẢ XUYÊN BIÊN GIỚI QUY MÔ LỚN

Một vụ việc được phát hiện giữa tháng 7 cho thấy quy mô của hàng giả đã vượt xa những hình dung thông thường.

Từ nguồn tin nghiệp vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ, ngày 16/7/2026, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thuộc Công ty MP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thuộc Công ty MP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thuộc Công ty MP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang gia công, sản xuất sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu “NIKE”, “NIKE AIR” và “AIR JORDAN”. Đáng chú ý, hàng hóa không chỉ được sản xuất để tiêu thụ trong nước. Hồ sơ cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài và giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa việc xuất khẩu 11 container giày sang Mỹ từ đầu năm 2026.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 18 kiểm tra tại một hộ kinh doanh quần áo.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 18 kiểm tra tại một hộ kinh doanh quần áo.

Hàng giả được xác định có độ tinh xảo cao, sao chép cả mã xác thực chính hãng.Tuy nhiên đại diện Nike Việt Nam và Giám đốc cấp cao Bộ phận Li-xăng (phòng/ban chuyên trách hoạt động cấp phép, quản lý bản quyền sở hữu trí tuệ) toàn cầu của Nike Inc. khẳng định, chưa từng cấp ủy quyền hay ký hợp đồng với các doanh nghiệp liên quan.

MỞ RỘNG ĐIỀU TRA CHUỖI CUNG ỨNG

  1. 01

    25.396

    đôi giày thành phẩm bị thu giữ

    trị giá hơn 12,3 tỷ đồng

  2. 02

    Hơn31.000

    bán thành phẩm gồm mũ giày, đế giày

    trị giá hơn 11,2 tỷ đồng

hơn

100tỷ đồng

tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá thị trường của hàng thật

11

container giày “Nike”“Air Jordan” đã được xuất khẩu sang Mỹ từ đầu năm

Giá trị khai báo của số hàng xuất khẩu: hơn 25,46 tỷ đồng

Nguồn: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương.

Vụ việc cũng cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của hàng giả hiện nay: sản phẩm có thể được tạo ra ở một nơi, hợp thức hóa hồ sơ ở nơi khác rồi đi qua nhiều khâu trước khi tiếp cận thị trường. Vì vậy, muốn ngăn hàng giả, không thể chỉ nhìn vào sản phẩm cuối cùng. Phải lần theo những mắt xích tạo nên nó.

NGĂN CHẶN GIAN LẬN TẠI CÁC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN

Cửa khẩu cảng biển là một trong những điểm đầu tiên mà hàng hóa phải đi qua trước khi bước vào thị trường. Đây cũng là nơi các đối tượng tìm cách lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục xuất nhập khẩu để đưa hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào Việt Nam.

Cảng Cái Mép.

Cảng Cái Mép.

Tại Chi cục Hải quan khu vực II, công tác kiểm soát được triển khai theo hướng tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra chuyên đề và ứng dụng công nghệ soi chiếu container. Những vụ việc được phát hiện tại cảng Cát Lái và Cái Mép cho thấy hàng hóa vi phạm ngày càng đa dạng, từ linh kiện cơ khí, phụ tùng đến đồ chơi và các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ.

KIỂM SOÁT TẠI CHI CỤC HẢI QUAN
KHU VỰC II

Thời gian ghi nhận

  • 3.347vụ

    vi phạm được phát hiện

  • 4.137tỷ đồng

    tổng trị giá hàng hóa vi phạm

  1. 3.327vụ

    bị xử phạt vi phạm hành chính

  2. 162tỷ đồng

    tiền thu nộp ngân sách

  3. 11vụ

    được chuyển cơ quan có thẩm quyền kiến nghị khởi tố

Riêng hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: 6 vụ, trị giá 4,137 tỷ đồng

Nguồn: Chi cục Hải quan khu vực II.

Đầu tháng 5/2026, lực lượng hải quan phát hiện một lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được khai báo nhãn hiệu CUXB nhưng qua giám định xác định có hàng nghìn sản phẩm gồm ổ bi, ổ đũa và thân ổ giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như KOYO, NTN, NSK và ASAHI. Sau đó, một lô hàng khác tiếp tục bị phát hiện khai sai xuất xứ. Tại cửa khẩu cảng Cái Mép, lực lượng chức năng cũng tạm giữ lô ô tô đồ chơi giả mạo nhãn hiệu.

Container chứa trên 9.300 sản phẩm giả nhãn hiệu đã bị Đội Kiểm soát hải quan phát hiện, tạm giữ.

Container chứa trên 9.300 sản phẩm giả nhãn hiệu đã bị Đội Kiểm soát hải quan phát hiện, tạm giữ.

Những vụ việc này cho thấy cửa khẩu vẫn là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng, nơi việc phát hiện sớm có thể ngăn hàng hóa vi phạm tiếp tục đi sâu vào thị trường.

THÀNH PHỐ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, truy quét và phối hợp trên nhiều địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, truy quét và phối hợp trên nhiều địa bàn.

Nếu cửa khẩu là tuyến phòng thủ đầu tiên thì thị trường nội địa lại là một không gian rộng lớn hơn nhiều. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa vi phạm có thể được tập kết trong kho, khu dân cư, khu công nghiệp hoặc kho ngoại quan, sau đó chia nhỏ và đưa lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh.

Cách thức này khiến việc phát hiện không còn đơn giản như kiểm tra một điểm bán cố định. Hàng hóa có thể thay đổi địa điểm, người bán có thể thay đổi danh tính, còn quá trình giao dịch được chia thành nhiều công đoạn.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, truy quét và phối hợp trên nhiều địa bàn.

KẾT QUẢ 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2026

Các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, thanh tra

15.494

vụ việc

Phát hiện, xử lý:

  • 403vụ hàng cấm, hàng nhập lậu

  • 13.864vụ gian lận thương mại

  • 1.227vụ hàng giả

Khởi tố

81vụ án với 170đối tượng

Tổng tiền thu nộp ngân sách

hơn 7.848 tỷ đồng

Nguồn: Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là một nội dung quan trọng trong quản lý thị trường. Các đợt cao điểm kiểm tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những vụ việc được chuyển cơ quan điều tra khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

GIA TĂNG TRUY QUÉT CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Trong cuộc chiến trên thị trường nội địa, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các tuyến vận chuyển và địa bàn được nhận diện có nguy cơ cao. Từ những tuyến đường huyết mạch đến các khu vực tập kết hàng hóa, các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, đồng thời phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM

3.431vụ được kiểm tra

tăng543,71%

so với cùng kỳ năm

3.288vụ vi phạm được phát hiện và xử lý
  • gần75tỷ đồng

    tổng trị giá hàng hóa vi phạm

  • hơn62tỷ đồng

    tiền thu nộp ngân sách

  • hơn27,5tỷ đồng

    hàng hóa buộc tiêu hủy

7vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra
Nguồn: Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, những vụ việc được phát hiện trải rộng trên nhiều nhóm hàng. Tại khu vực chợ Nhật Tảo, lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn thiết bị, linh kiện không rõ nguồn gốc. Tại phường Bến Thành, hàng nghìn gọng kính và kính mát giả các nhãn hiệu được phát hiện. Ở phường Gia Định, một vụ việc liên quan đến giày, dép mang nhãn hiệu Nike, Adidas cũng bị xử lý.

TỪ CÁC ĐIỂM NÓNG

  1. Điện tử

    Thu giữ

    2.022

    thiết bị, linh kiện không rõ nguồn gốc

    trị giá hơn 291 triệu đồng

  2. Kính mắt

    Tạm giữ

    7.142

    gọng và kính mát giả các nhãn hiệu

    trị giá hơn 2 tỷ đồng

  3. Thời trang

    Tạm giữ

    92

    đôi giày, dép Nike, Adidas không rõ nguồn gốc

    trị giá hơn 100 triệu đồng

Nguồn: Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Để ngăn vi phạm quay trở lại, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương và ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại vận động tiểu thương ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu. Cùng với đó là tuyên truyền, cảnh báo những phương thức gian lận mới và khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi giao dịch trực tuyến.

Triệt phá đường dây buôn bán thịt đà điểu, dê, nhím làm giả từ thịt heo, thu lợi hàng tỷ đồng.

Triệt phá đường dây buôn bán thịt đà điểu, dê, nhím làm giả từ thịt heo, thu lợi hàng tỷ đồng.

Một thị trường lành mạnh không thể chỉ được dựng lên bằng những biên bản xử phạt. Nó còn cần sự thay đổi trong cách người bán kinh doanh và cách người mua lựa chọn hàng hóa.

CUỘC ĐẤU TRANH DÀI HƠI

Hàng giả đang thay đổi cùng với thị trường. Khi thương mại điện tử và mạng xã hội trở thành một phần của đời sống kinh doanh, các đối tượng cũng tìm đến những không gian ấy để phân phối hàng hóa, chia nhỏ giao dịch và che giấu dấu vết. Vì thế, cuộc đấu tranh chống hàng giả tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải thay đổi theo. Không chỉ kiểm tra những điểm bán hữu hình, lực lượng chức năng phải chủ động nhận diện những phương thức mới trên môi trường số, kiểm soát các tuyến vận chuyển và tiếp tục siết những địa bàn trọng điểm.

TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

  1. Chủ động phát hiện thủ đoạn gian lận mới trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

  2. Tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng đối với thực phẩm, thuốc và thực phẩm chức năng.

  3. Kiểm tra niêm yết giá, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

  4. Phấn đấu số vụ việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong năm tăng tối thiểu 20% so với năm .

Nguồn: Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Một vụ hàng giả bị phát hiện có thể chỉ là một điểm trên bản đồ, nhưng phía sau nó có thể là cả một chuỗi cung ứng. Đó cũng là lý do cuộc đấu tranh này không thể là nhiệm vụ riêng của một lực lượng. Từ hải quan ở cửa khẩu, quản lý thị trường trên địa bàn, công an trong điều tra, đến chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng, mỗi mắt xích đều có vai trò trong việc giữ cho thị trường không bị hàng giả len vào.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Từ Anh Tuấn, Thảo Du
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh, Hải quan khu vực II
Trình bày: Tùng Anh
(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)