Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại

Là tỉnh có biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, đường mòn tiếp giáp biên giới, tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm xuyên biên giới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Lực lượng chức năng bắt giữ 12.240kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng bắt giữ 12.240kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn.

Tại khu vực cửa khẩu, lối thông quan, có thời điểm, các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất, nhập cảnh để cất giấu trong người, hành lý mang theo đối với mặt hàng điện thoại, kim loại bạc, tiền vượt mức quy định.

Trên tuyến đường bộ ngoài địa bàn hoạt động hải quan, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng gia tăng, nhất là việc buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng khí cười, thực phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc từ khu vực biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ.

bl-4.jpg
Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới.

Mới đây, vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 7/4, tại khu vực thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp lực lượng hải quan, quản lý thị trường và Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện xe ô-tô tải biển kiểm soát 14K-047.40 do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1992, trú tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn điều khiển, trên xe đang vận chuyển 12.240kg chân lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; bằng cảm quan thấy bốc mùi hôi, không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 15/3, tại bục kiểm soát hoàn thiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng Hải quan phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người đàn ông người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đàn ông này có giấu 2 miếng kim loại màu vàng hình tròn, đường kính 55mm, mỗi miếng nặng 377g; trong đó 1 miếng đeo ở cổ, 1 miếng cất trong túi quần. Tổng trọng lượng của hai tang vật thu giữ là 754g.

Theo lời khai ban đầu, người này không thực hiện khai báo, làm thủ tục với cơ quan Hải quan Việt Nam khi mang số kim loại nói trên qua cửa khẩu.

bp-1.jpg
Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng mang vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Hoạt động buôn lậu trên tuyến biển cũng có diễn biến phức tạp. Ngày 6/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực vùng nước cảng Vạn Gia, xã Vĩnh Thực, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Hà dùng bè gỗ vận chuyển trái phép 200kg xúc xích và 6.000 quả trứng vịt có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trên đây chỉ là một số vụ điển hình từ đầu năm đến nay, cho thấy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên đường bộ và biển vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, trong quý I/2026, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Kết quả đã phát hiện, xử lý 1.144 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 26 tỷ đồng. Trong đó xử lý hình sự 60 vụ với 122 đối tượng, xử lý hành chính 1.083 trường hợp, tổng số tiền xử phạt và truy thu hơn 68 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, như: chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một số vụ việc; công tác phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu do địa bàn rộng, phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, cùng với việc lợi dụng thương mại điện tử để vi phạm.

bl-2.jpg
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ vụ vận chuyển bình khí cười.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các kế hoạch được triển khai đầy đủ, kịp thời, sát thực tiễn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng đã có nhiều đổi mới. Đặc biệt, các ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Theo đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như khu vực biên giới, trên biển và các trung tâm đô thị lớn.

Tăng cường kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh thu thập thông tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thủ đoạn buôn lậu tinh vi, không để các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của chính sách và diễn biến phức tạp của thị trường để trục lợi.

Tăng cường quản lý tốt nội ngành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho buôn lậu dưới mọi hình thức.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác phối hợp giữa các lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và tranh thủ sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân.

Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu địa phương và các ngành. Nơi nào để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Có thể bạn quan tâm