Nâng sức cạnh tranh cho vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ sau hợp nhất gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cách mạng công nghiệp 4.0
Có 42 kết quả
Vùng Đông Nam Bộ sau hợp nhất gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực công nghệ, Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội Tự động hóa Việt Nam diễn ra mới đây đã tập trung thảo luận giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư tự động hóa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Chiều ngày 5/12, tại Hội nghị Liên minh Doanh nhân-Trí thức khoa học và công nghệ kỷ nguyên mới, các đại biểu thống nhất đánh giá mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước-Nhà khoa học-Doanh nghiệp đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.
Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Để tận dụng tối đa lợi thế, thành phố cần có các giải pháp đồng bộ, từ nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất… cho đến tăng cường hợp tác quốc tế.
Những chuyển biến nhanh chưa từng có tiền lệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác hoạch định và tổ chức thực thi chiến lược, chính sách của các quốc gia phải có những điều chỉnh theo hướng bảo đảm khả năng phản ứng kịp thời hơn, quản trị rủi ro tốt hơn.
Sáng 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức khai mạc Vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2025 với chủ đề “Chúng tôi là đại sứ du lịch”.
Với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng trở nên cấp thiết.
"Nhà máy không ánh sáng" hay nhà máy vận hành hoàn toàn tự động 24/7 không còn là viễn cảnh xa vời. Đây đang trở thành một xu hướng tất yếu của ngành sản xuất toàn cầu và các doanh nghiệp Hà Nội đang có những bước đi mạnh mẽ để bắt kịp làn sóng này.
Ngày 29/8, tại Bắc Ninh, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng phòng học STEAM LAB đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chuyển đổi số trong giáo dục.
Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong cách mạng chuyển đổi số, đi cùng với hạ tầng thiết bị về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng về dữ liệu đóng vai trò then chốt.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực về môi trường, gia tăng về biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo tiền đề xây dựng nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp với những chính sách đột phá mạnh mẽ.
Hội nghị VNNIC Internet Conference (VIC) là diễn đàn công nghệ lớn về internet, được đánh giá cao về chất lượng nội dung chuyên môn. Tiếp nối thành công sự kiện các năm trước, Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức sự kiện VNNIC Internet Conference 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên bứt phá với internet công nghiệp”.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam buộc phải bắt kịp chuyến tàu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng cách tiếp cận mới, tư duy mới, mới có thể tránh được nguy cơ tụt hậu.
Công nghệ tài chính và tiền kỹ thuật số không chỉ làm thay đổi bộ mặt của hệ thống ngân hàng, tài chính truyền thống mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc phổ cập tài chính toàn diện tới người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.