Thành lập Công ty VNPT AI, bước đi chiến lược trong phát triển AI có chủ quyền của VNPT
Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Trí tuệ nhân tạo
Có 730 kết quả
Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI.
Đội hình chuyên gia số hóa Viditec gồm những kỹ sư tin học trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa vinh dự được trao giải Ba tại Cuộc thi Data for Life 2025 với giải pháp Vidas (Một công dân-một hồ sơ số). Đây là cuộc thi cấp quốc gia do Bộ Công an tổ chức.
Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel và Linker Vision vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), hướng tới cùng phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, mở rộng hệ sinh thái AI tại Việt Nam và khu vực.
Ngày 16/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng AI: Tối ưu quy trình trong sản xuất”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên bốn mạch kiến thức chính, tương ứng với bốn miền năng lực, và được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: cơ bản và định hướng nghề nghiệp.
Ngày 12/12, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin (IT Day 2025) với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hạ tầng số an toàn, hiện đại”.
FPT công bố đầu tư 100 triệu USD để thành lập Viện nghiên cứu công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, UAV, đồng thời phát triển máy bay không người lái, dữ liệu và công nghệ đường sắt nhằm thúc đẩy chủ quyền công nghệ quốc gia.
Trong khuôn khổ chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế" do Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 14/12, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế chính thức ra mắt.
Sáng 12/12, tại Trụ sở Báo Nhân Dân (Hà Nội) diễn ra Tọa đàm Startup AI với các nhà đầu tư Global Demoday & Pitching Việt Nam-Hàn Quốc 2025. Điều đặc biệt là tại buổi tọa đàm, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng ứng dụng Loca AI để nghe, dịch trực tiếp các ngôn ngữ khác nhau.
Nhằm mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao mang thương hiệu Tây Ninh, ngày 12/12, Ủy ban tỉnh Tây Ninh ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Đào tạo quốc tế và Đại học Inha; Viện Nghiên cứu Chính sách và Quản trị thông minh (Hàn Quốc).
Hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng của AWS, được triển khai ngay trong các trung tâm dữ liệu hiện tại của khách hàng, giúp họ nhanh chóng phát triển và triển khai các ứng dụng AI ở quy mô lớn.
Chuẩn hóa thuật ngữ lâm sàng, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe là những bước đi quan trọng để Việt Nam triển khai mạnh mẽ hơn những ứng dụng y tế từ xa trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chiều 10/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, với 432/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có hành vi sử dụng các hệ thống AI tạo ra hoặc phổ biến nội dung giả mạo có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có quy định cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực của hoạt động hàng không dân dụng để hỗ trợ, tăng cường chất lượng dịch vụ và hiệu quả.
Thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học đã xây dựng mô hình phát hiện sớm các bệnh hại phổ biến trên cây sắn ở vùng Đông Nam Bộ hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Sáng 9/12, tại Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) diễn ra Lễ khai mạc kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 (OlpAI’25).
Ngày 9/12, AWS công bố những cải tiến mới nhằm mở rộng khả năng hiện đại hóa nhanh chóng các ứng dụng và mã nguồn kế thừa ở quy mô lớn để khai thác trọn vẹn giá trị của trí tuệ nhân tạo (AI).
Hơn 10 năm bền bỉ với sứ mệnh “Cõng công nghệ về làng-gieo chữ khai trí”, Trạng Nguyên Education đã đưa tri thức và cơ hội học tập đến hàng triệu học sinh, đặc biệt là các em ở vùng khó khăn, thông qua công nghệ và hệ sinh thái học liệu số hiện đại, gần gũi, thân thiện và đậm đà bản sắc Việt.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực đổi mới quan trọng trong giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng cần đẩy mạnh đổi mới, khai thác hiệu quả AI, nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh mới.
Từ ngày 5 đến 7/12, đoàn Việt Nam đã tham dự Vòng Chung kết quốc tế cuộc thi “Enjoy AI 2025” - một trong những cuộc thi Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI) danh giá và quy mô lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay quy tụ các đội tuyển của 61 quốc gia, với hơn 65.000 thí sinh tham gia ở các bảng.
Chiều ngày 5/12, tại Hội nghị Liên minh Doanh nhân-Trí thức khoa học và công nghệ kỷ nguyên mới, các đại biểu thống nhất đánh giá mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước-Nhà khoa học-Doanh nghiệp đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo không chỉ là khung pháp lý cho một công nghệ mới mà là bước đi chiến lược giúp Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên số. Khi được ban hành, luật sẽ tạo nền tảng để AI phát triển an toàn nhân văn và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Từ ngày 3 đến 6/12, tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 13 của Hiệp hội quốc tế về Tính toán thống kê - khu vực châu Á (IASC-ARS 2025). Sự kiện do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG-UEH) đồng tổ chức.
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ra mắt Báo cáo Phát triển con người khu vực: “Sự phân cực lớn tiếp theo: Tại sao AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các quốc gia”, nhằm cảnh báo AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam đang chuẩn bị tận dụng cơ hội đó.
Chương trình phát triển Chính phủ số hướng tới phát triển các dịch vụ số bao trùm, rộng khắp dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ, đồng sáng tạo các dịch vụ số.
Sáng 1/12, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Tư pháp Lào đã trao Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước giai đoạn 2026-2030.
Làn sóng tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu ngày càng phức tạp, việc hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng trở thành yêu cầu cấp bách. Việc bổ sung đầy đủ các hành vi bị cấm trên không gian mạng giúp bảo vệ quyền lợi người dân, gắn an ninh mạng với an sinh xã hội và quyền con người.
Vòng bán kết và chung kết cuộc thi “AI Hackathon 2025 - Kiến tạo cuộc sống số” do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp KDI Education tổ chức đã diễn ra chiều 28/11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng định hình bản đồ công nghệ toàn cầu. Khi “cơn sốt” AI ngày càng tăng nhiệt và chưa có dấu hiệu dừng lại, giới công nghệ đang bùng lên cuộc tranh luận: Liệu giá trị của thị trường AI có đang bị thổi phồng quá mức, trở thành “bong bóng” có thể vỡ bất cứ lúc nào?