Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam đã trao tặng 25 cây me tây (Saman) - loài cây đặc trưng của Nam Mỹ cho thành phố Hà Nội vào ngày 19/11, với hy vọng cây đâm chồi nảy lộc, rễ cây kiên cường bám sâu vào đất như biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt và lâu dài giữa hai quốc gia.
Những ngày này, Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trở nên sống động hơn với hàng loạt hình ảnh, tư liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp, về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 được trưng bày.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), từ ngày 8 đến 10/10/2025, Viện Phim Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện “Những ngày phim Việt Nam” tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), chiếu miễn phí ba bộ phim đặc sắc về Hà Nội.
Từ ngày 2-10/10, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội) diễn ra triển lãm của họa sĩ Đỗ Thu Thủy mang tên "Miền thảo mộng". Sự kiện giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm ấn tượng, gợi nhớ những miền ký ức, giấc mộng bình yên và chất chứa cả phiêu lưu, tưởng tượng.
Công chúng có dịp ôn lại không khí tràn ngập niềm vui, phấn khởi của Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng như những năm tháng đấu tranh kiên gan, bền chí của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Chiều 25/10, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề: "Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam” tại Cung Trí thức thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Để phục vụ người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh tại các mô hình đã được lắp dựng chung quanh hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép quận Hoàn Kiếm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 18 giờ ngày 10/10 (thứ Năm) đến hết ngày 13/10 (Chủ nhật) - sớm hơn 1 ngày so với lịch hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Triển lãm có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập tương ứng 300 khung của các nhà sưu tập đến từ 5 nước, bao gồm: Việt Nam trưng bày 27 bộ sưu tập, 128 khung; Malaysia đăng ký 9 bộ sưu tập trong 41 khung; Singapore đăng ký 7 bộ sưu tập đóng trong 27 khung; Thái Lan đăng ký 9 bộ sưu tập với 37 khung; Indonesia đăng ký 13 bộ sưu tập có 45 khung; khách mời Hồng Kông (Trung Quốc) đăng ký 6 bộ sưu tập với 22 khung.
Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn Thủ đô, trong đó có sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, người dân ở khắp nơi đều hướng về Hà Nội. Nhiều người dân, khách du lịch nô nức đổ về các di tích hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình… để cảm nhận không khí vui tươi, náo nức của ngày hội lớn.
Sáng 10/10, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội; đại biểu quốc tế và các tỉnh, thành phố trên cả nước; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động tham dự buổi lễ.
Chiều 9/10, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội và giới thiệu phụ san đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sự kiện thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và người yêu thích lịch sử Hà Nội.
Ngày 9/10, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (số 44 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Triển lãm Sách chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10//2024).
Những góc nhìn khác nhau về giá trị và vẻ đẹp cầu Long Biên, nơi chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử, cây cầu của tình yêu và nghệ thuật đã được giới thiệu trong cuốn sách “Cầu Long Biên - cây cầu huyền thoại” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) và Công ty cổ phần Bảo tàng Cầu Long Biên phối hợp thực hiện vừa ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sáng 7/10, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức gắn biển công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) cho công trình xây dựng, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Giảng Võ và Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật chung quanh hồ Trúc Bạch.
Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu ”.
Tranh cổ động là một thể loại đặc biệt trong nghệ thuật đồ họa, có lịch sử phát triển gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong lĩnh vực đặc biệt này, họa sĩ Trần Duy Trúc đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.
Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh dũng, Hà Nội giàu có về di sản, Hà Nội năng động trong hội nhập và phát triển… Màn diễu hành của 9000 người, gồm nghệ nhân, nghệ sĩ, lực lượng vũ trang và người dân Thủ đô trong "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" vừa tóm tắt một phần lịch sử Hà Nội, đặc biệt là những tháng ngày hào hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Ngày Giải phóng Thủ đô lịch sử, vừa giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất của Thủ đô. Tự hào và xúc động là cảm giác của người trực tiếp diễu hành cũng như những người dân Hà Nội.
Sáng 5/10, huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954-6/10/2024) và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày 5/10, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cho Dự án cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Xuân La và Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ (cơ sở 2).
Tối 4/10, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Hà Nội - Tinh hoa áo dài" đã khai mạc tại Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Không gian phố bích họa Phùng Hưng được tái hiện thành một Hà Nội xưa cũ trong giai đoạn từ năm 1947-1954. Đặc biệt là những hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong Ngày Giải phóng Thủ đô cách đây 70 năm.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội những cảm xúc tháng 10" vào tối 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được hình trực tiếp trên kênh H1, Phát thanh FM96, trực tuyến trên ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.
"Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình" là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 25 năm đón nhận danh hiệu Thành phố vì hòa bình của UNESCO (16/7/1999-16/7/2024).
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) sẽ tổ chức sự kiện “Giới thiệu tài liệu lưu trữ về Ngày Tiếp quản, Giải phóng Thủ đô”, dự kiến vào ngày 24/9. Đến thời điểm hiện tại, những công việc cuối cùng đang được cán bộ và nhân viên của trung tâm gấp rút hoàn thiện.
Với hơn 1,3 triệu lượt thí sinh tham gia, Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô có ý nghĩa to lớn, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Qua cuộc thi, mỗi người thêm hiểu, thêm yêu lịch sử Thủ đô, từ đó tạo thêm động lực để cùng đóng góp xây dựng, phát triển Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), người dân Thành phố Hồ Chí Minh được khám phá, trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến trong chương trình Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh thời gian tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thành phố triển khai 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Thời lượng bắn trong 15 phút, từ 21giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút tối 10/10/2024.
Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa, tại khắp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố để mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Mỗi quận, huyện, thị xã có ít nhất một điểm bắn.