Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử có biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.
Trước vụ 7 chú tiểu ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị xâm hại tình dục, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cơ sở có thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Ngày 25/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình “Tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai năm 2025. Đây là chương trình được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thường niên từ năm 2018 đến nay, với mong muốn thúc đẩy thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương, tạo điều kiện để các em được thể hiện tiếng nói của mình.
Sáng 10/3, Ban tổ chức cuộc thi “Vì nụ cười trẻ em” đã mở kết quả cuộc thi tuần thứ hai (từ ngày 3/3 đến 10/3/2025). Hệ thống ghi nhận 8.186 người dự thi, với 9.396 lượt dự thi; trong đó, số người trả lời đúng là 8103. Bạn Nguyễn Ngọc Điệp (thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xuất sắc đoạt giải Nhất tuần thứ hai.
Cử tri thành phố Hà Nội đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn về cơ chế, có biện pháp cụ thể việc bảo vệ trẻ em, tránh quy định chung chung, chồng chéo, không rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, đơn vị liên quan; đồng thời, nghiên cứu khôi phục Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.
Các địa phương cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn .
Nhằm thúc đẩy toàn dân quan tâm, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày một tốt hơn, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác trẻ em.
Ngày 4/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức Diễn đàn Trẻ em tỉnh Vĩnh Long năm 2024 với chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.
Dù đã có những quy định nghiêm khắc để xử lý hành vi bóc lột, khai thác, trục lợi trẻ em, tuy nhiên thời gian qua, tình trạng lợi dụng, chăn dắt trẻ em vẫn diễn ra tại một số nơi dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi gây bất bình trong dư luận xã hội.
Em Hoàng Linh, học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cho rằng, mạng xã hội đang tác động rất lớn đến học sinh. Tại lớp học phần đông các bạn sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên nhiều bạn sử dụng không đúng mục đích.
Tại Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2023, các đại biểu trẻ em cũng đã gửi những thông điệp nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các em tại Diễn đàn này được xem xét, tiếp thu, cập nhật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan tới trẻ em.
Diễn ra từ ngày 5-8/8 tại Hà Nội, Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy có chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Đây là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan đến các em.
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy có sự tham dự của 188 trẻ em đại diện cho trẻ em của 43 tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị khác. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em .
Sự phát triển của công nghệ thông tin, internet đã mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi ro cho các em. Một báo cáo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy, cứ năm trẻ em và thanh, thiếu niên, thì có một người bị bắt nạt trên mạng. Đáng lo ngại, 3/4 trong số đó không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu...
Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến 30/6/2023 với nhiều hoạt động.
Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và quốc gia xây dựng Chương trình giáo dục mầm non”. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội thảo.
Nêu rõ trẻ em là đối tượng cần phải có sự bảo vệ đặc biệt trước vấn nạn bạo lực gia đình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng, các biện pháp bảo vệ trẻ em cần được quy định ở mức độ cao hơn và sớm hơn.
Trước tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến trẻ em, các đại biểu Quốc hội đều nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng hệ thống pháp luật đều là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Vượt qua 75 tác phẩm dự thi, Liên đội Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã về nhất bảng trường học của Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021. Phần thắng ở bảng Cung, Nhà thiếu nhi đã thuộc về Trung tâm hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh Đắk Nông.