Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Giảm phát thải khí nhà kính
Có 60 kết quả
Trong những năm qua, nông dân tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tham gia trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Nhờ sản xuất theo quy trình tiên tiến, thân thiện với môi trường, liên kết đầu vào, đầu ra chặt chẽ cho nên chi phí giảm, lợi nhuận tăng…, nông dân rất phấn khởi.
Ngày 8/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Việt Sin (Việt Sin Energy Group) và Công ty TNHH năng lượng Soundton (Soundton Energy) tổ chức ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Sáng 14/11, tại Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã diễn ra Lễ trao Xác nhận Trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014 do Viện Tiêu chuẩn Anh quốc - BSI cấp, với sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.
Ngày 17/11, tại Hợp tác xã Phú Nông Xanh (xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang), Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã khởi động chương trình chiến lược “Hành trình xanh-đất khỏe, cây trồng khỏe”.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/11 đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về mục tiêu đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 1990. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hướng tới trung hòa carbon của EU đồng thời mở đường để kế hoạch này được đưa vào luật của khối.
Để duy trì và mở rộng thị phần xuất khẩu vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định mới về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
Sở Công thương Hà Nội cho biết, giai đoạn 2026-2030, thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% tổng năng lượng tiêu thụ và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4% trên toàn địa bàn.
Sau hai thập kỷ sống chung với mùi rác và ruồi nhặng từ bãi rác Nam Sơn, người dân xã Trung Giã (Hà Nội) giờ đây đã có thể thở phào khi Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức vận hành. Không chỉ góp phần giảm tải ô nhiễm cho Thủ đô, công trình còn tạo nguồn điện tái tạo và mang lại sinh kế mới cho hàng trăm lao động địa phương.
Năm 2025 đánh dấu hơn nửa thời gian thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP 3). Mục tiêu của Chính phủ đề ra là, đến năm 2030, các đơn vị triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tiết kiệm 7 đến 10% tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc.
Các mô hình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại tỉnh Vĩnh Long tạo ra những thay đổi trong kỹ thuật sản xuất như giảm lượng giống gieo sạ, tưới ngập khô xen kẽ, bón phân cân đối, cơ giới hóa đồng bộ, quản lý rơm rạ,… góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, cải thiện sinh kế người dân.
Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án) đang là hướng đi đúng trong sản xuất lúa ở khu vực này.
Chiều 3/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu SINTEF (Na Uy) và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam phối hợp Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) tổ chức Hội thảo “Từ thí điểm đến chính sách: Giải quyết rác thải nhựa không thể tái chế thông qua đồng xử lý trong ngành xi-măng”.
Sau ba mùa vụ trồng lúa giảm phát thải, nhiều nông dân tỉnh Lâm Đồng đã nhận được tiền từ bán tín chỉ carbon. Nhờ sản xuất lúa bằng công nghệ và không còn vất vả xuống ruộng lúa để canh tác, nông dân mạnh dạn tiếp tục nhân rộng diện tích.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải được coi là xu thế tất yếu.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu nghiêm trọng, tín chỉ carbon đang nổi lên như một công cụ tài chính quan trọng để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính. Với giá trị thị trường toàn cầu dự kiến đạt hàng trăm tỷ USD vào năm 2050, tín chỉ carbon không chỉ là phép đo lường môi trường mà còn là động lực kinh tế bền vững.
Chiều 5/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp tỉnh Hyogo (Nhật Bản) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng lợi năm 2025 từ nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Vườn quốc gia Pù Mát.
Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho hay, hai tỷ người trên khắp thế giới vẫn sử dụng củi, than và các loại nhiên liệu thô sơ để nấu ăn, không chỉ gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Con người có thể hành động ở nhiều cấp độ khác nhau – từ cá nhân, cộng đồng, đến quốc gia và quốc tế – để giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu.
Nắm bắt xu thế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đang ngày càng trở thành đòi hỏi tất yếu, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) sớm triển khai Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2050, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất và phát triển bền vững rừng cao-su.
Nhằm có thêm tài chính hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, thu nhập thấp để ứng phó hiệu quả hơn với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), một nhóm gồm tám quốc quốc gia, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Kenya và Barbados, đã lên tiếng kêu gọi thúc đẩy việc đánh thuế hành khách đi các chuyến bay hạng sang.
Ở nước ta, lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn quốc, tập trung chủ yếu trong hai lĩnh vực là trồng lúa nước và chăn nuôi. Vì vậy, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp đang là định hướng lớn mà tỉnh Quảng Bình thực hiện bằng những giải pháp, cách làm và mô hình phù hợp.
Với cam kết đạt Net Zero vào năm 2050, Việt Nam cần một hành lang pháp lý mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong đó, việc sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là bước đi then chốt, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
Sau hơn một năm triển khai, Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã phát huy được những kết quả nhất định.
Giảm phát thải nhà kính là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng. Các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành năng lượng đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tác động môi trường, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác quốc tế.
Sản xuất lúa gạo đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng: Hoặc tiếp tục theo hướng canh tác truyền thống với mức phát thải cao, hoặc chuyển đổi mạnh mẽ sang các mô hình sản xuất phát thải thấp, thân thiện với môi trường.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Xe đạp Thế giới (World Bicycle Day-3/6) của Liên hợp quốc, diễn đàn Kiến trúc-Xây dựng (Ashui.com) cùng cộng đồng Net Zero Việt Nam phát động tuần lễ “Ta đi xe đạp” lần thứ 7 với khẩu hiệu “Tạo nên vùng phát thải thấp”
Việt Nam có hơn 14,7 triệu héc-ta rừng, đạt tỷ lệ che phủ 42,02%, là nơi hấp thụ và lưu giữ lượng lớn carbon, được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng với các dự án về tín chỉ carbon rừng.