Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Khi AI làm bạn với nhà nông

Giảm 60% lượng phát thải khí methan (mê-tan) và CO₂, tiết kiệm 50% lượng nước tưới, tăng năng suất cây trồng thêm 16%, đây là những con số thống kê đầy ý nghĩa từ kết quả Dự án Canh tác carbon chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng song sinh kỹ thuật số (Digital Twins) để phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Thanh Hóa.

Các thành viên Dự án khảo sát thực địa để xây dựng cơ sở dữ liệu (Nguồn ảnh: Aus4Innovation)
Các thành viên Dự án khảo sát thực địa để xây dựng cơ sở dữ liệu (Nguồn ảnh: Aus4Innovation)

Kết thúc phần xây dựng nền tảng vào đầu tháng 6/2026, Dự án đồng thời mở ra cơ hội giúp nông dân có thêm thu nhập từ tín chỉ carbon và thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng bao trùm.

Thông qua hợp tác giữa Đại học Griffith, Australia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cùng các đối tác công nghệ thuộc khu vực tư nhân, Dự án đã phát triển thành công nền tảng song sinh kỹ thuật số thế hệ mới tích hợp AI, cung cấp dữ liệu nông nghiệp theo thời gian thực.

Nền tảng được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu vệ tinh Sentinel-2, dữ liệu cảm biến thực địa và các mô hình dự báo nhằm theo dõi phát thải và sử dụng tài nguyên trong các lĩnh vực trồng lúa, chăn nuôi và lâm nghiệp. Dữ liệu được thu thập, phân tích và số hóa giúp người nông dân thuận tiện theo dõi qua một ứng dụng cài trên điện thoại thông minh. Dự án chú trọng yếu tố bao trùm, có sự tham gia của phụ nữ, cán bộ kỹ thuật và thành viên thuộc cộng đồng dân tộc Mường trong các hoạt động đào tạo và thí điểm, giúp bảo đảm công nghệ được xây dựng phù hợp với nhu cầu, tập quán và điều kiện địa phương, từ đó tạo ra các giải pháp được cộng đồng đón nhận và duy trì lâu dài.

Vậy là, với sự trợ giúp của nhiều bên, nông dân Việt Nam, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đã có cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo một cách thiết thực nhất. Nói như Tiến sĩ Henry Nguyen đến từ Đại học Griffith, đây không phải là công nghệ chỉ để thử nghiệm mà là công cụ thực tiễn, cung cấp dữ liệu cụ thể giúp nông dân đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

Dự án là một cấu phần trong tổng thể chương trình tiên phong kéo dài 10 năm (2018-2028) do Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia hỗ trợ, nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và có tác động bao trùm. Tiếp sau tỉnh Thanh Hóa, chương trình đang được nghiên cứu mở rộng sang tỉnh Điện Biên.